1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đàn ông Trung Quốc mua vợ Việt giá 100 triệu đồng

(Dân trí) - Hứa hẹn các cô gái khi lấy chồng Trung Quốc sẽ được sống trong giàu sang và sung sướng nhưng thực chất, Zhao Li Qun đã bán các cô gái này cho những người đàn ông Trung Quốc ở tận miền sơn cốc.

Ngày 18/8, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, giảm án cho bị cáo Zhao Li Qun (SN 1971, quốc tịch Trung Quốc) từ 8 năm xuống 6 năm tù và Phạm Thị Thu Linh (SN 1989, quê tỉnh Tây Ninh) y án sơ thẩm 6 năm tù về tội “Mua bán người”.

img-7861-4fbb0
Hai bị cáo sau phiên tòa

Theo bản án sơ thẩm, vào năm 2013, Linh và Phan Thị Anh Thùy (có chồng người Trung Quốc) quen biết với Zhao Li Qun. Cả ba bàn chuyện lừa bán các cô gái Việt Nam sang Trung Quốc lấy chồng để kiếm “hoa hồng”. Linh và Thùy về Việt Nam tìm những cô gái muốn có chồng Trung Quốc. Còn Qun sẽ dẫn đàn ông Trung Quốc đến xem mặt các cô gái để mua làm vợ.

Mỗi người đàn ông Trung Quốc muốn mua vợ đều phải trả cho Qun 30.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng) bao gồm các chi phí đi lại và làm thủ tục giấy tờ. Sau khi hoàn thành phi vụ, Linh và Thùy được Qun trả công từ 10 đến 15 triệu đồng.

Tại Việt Nam, cả ba còn móc nối với Lưu Vĩ Tân và nhờ người này phiên dịch mỗi khi có đàn ông Trung Quốc sang xem mặt. Bên cạnh đó, Tân còn làm nhiệm vụ xin cấp visa, xác nhận lý lịch tư pháp cho các cô gái.

Nhóm này ra sức dụ dỗ các cô gái và hứa hẹn nếu như lấy chồng Trung Quốc sẽ sống trong giàu sang, an nhàn cả đời. Mỗi cô gái chịu lấy chồng Trung Quốc sẽ được nhận từ 30 đến 40 triệu đồng.

Từ tháng 4 đến tháng 9/2014, Qun và đồng bọn đã tuyển chọn được 8 cô gái Việt Nam và chuẩn bị bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ.

Ngày 20/9/2014, sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với công an TPHCM bắt quả tang Qun đang làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất cho một cô gái cùng một người đàn ông Trung Quốc.

Sau đó ít ngày, cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ khẩn cấp Linh và Tân. Còn đối với Thùy, hiện tại đang sống tại Trung Quốc nên sẽ xử lý trong một lần khác.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Qun 8 năm tù, Linh 6 năm tù, Tân 2 năm tù với tội danh như trên. Thấy bản án quá nặng, Qun và Linh làm đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của hai bị cáo là hết sức nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật. Nhưng tại phiên tòa, xét thấy bị cáo Qun biết thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả và được người nhà bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo và tuyên phạt mức án như trên đối với Qun.

Còn Linh, do không đưa ra được tình tiết gì mới nên HĐXX vẫn giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Quế Sơn

Đàn ông Trung Quốc mua vợ Việt giá 100 triệu đồng - 2