1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Đâm người yêu cũ của vợ trong quán cơm, bị 141 bắt khi trốn nã

(Dân trí) - Bị tổ công tác đặc biệt 141 “lật tẩy” là đối tượng truy nã, Bình cúi đầu khai nhận đã gây ra vụ cố ý gây thương tích cuối năm 2011 khi dùng vỏ chai bia đập vỡ, đâm người yêu cũ của vợ mình trong quán cơm.

Khoảng 21h tối 11/10, tại nút giao thông Láng - Nguyễn Chí Thanh -Trần Duy Hưng, tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc làm chỉ huy phát hiện 2 thanh niên “ngổ ngáo”, điều khiển máy BKS 30N1-5376, không đội mũ bảo hiểm, đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Mặc dù 2 thanh niên trên không có “hàng nóng, hàng lạnh” trong người, nhưng người ngồi sau xe tỏ ra rất căng thẳng, mồ hôi nhễ nhại và có biểu hiện bất thường. Người này thường cúi gằm mặt, run rẩy và khai báo “lệch pha” với những câu hỏi của cảnh sát.
 
Đối tượng Bình (phải) bị cảnh sát bắt giữ.
Đối tượng Bình (phải) bị cảnh sát bắt giữ.

Sự bất thường này đã khiến cả tổ công tác nghi ngờ và chỉ huy Tổ Y2 đã cử các trinh sát CSHS xác minh “nóng” từ Thiếu úy Chu Trần Trường (Đội 2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CAHN) hiện đang tham gia vào tổ công tác Y7/141 làm nhiệm vụ tại ngã ba Kim Mã - Núi Trúc.

Chỉ sau 3 câu hỏi của Thiếu úy Trường với đối tượng Nguyễn Thanh Bình (SN 1978, ở 31 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), bộ mặt thật của Bình đã bị lật tẩy. Ngay lập tức, Bình và người đi cùng là Hoàng Minh Diện (SN 1977, trú tại phường Quan Hoa, Cầu Giấy, HN) bị khống chế bằng khóa số 8.

Mặc dù bị cảnh sát phát hiện nằm trong danh sách các đối tượng đang bị truy nã nhưng Bình nhất quyết không chịu thừa nhận và cho rằng bị bắt oan. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau ít phút, cảnh sát đã bắt Bình phải thừa nhận toàn bộ hành vi của mình đã gây ra trước đó.

Bình cho biết, trưa 31/12/2011, Bình đưa vợ đến quán ăn trên phố Lý Thường Kiệt để ăn cơm thì có một người vỗ vào vai Bình. Theo Bình, người vỗ vào vai mình có tên là Huy - người yêu cũ của vợ mình. Tuy nhiên, hai vợ chồng Bình không để ý mà ngồi ăn cơm tiếp.

Trong khi ăn, Huy gọi Bình sang ngồi cùng nhưng Bình không sang và nói: “Có chuyện gì thì sang đây”. Huy sang, rồi hỏi Bình: “Bọn nó bảo mày cà khịa, khiêu khích tao à? Bình không nói gì và đứng dậy định đi thì 4 thanh niên đi cùng Huy xông vào đánh.

“Để tự vệ, em vớ lấy chai bia ở quán đập vỡ, sau đó đâm Huy bị thương” - Bình lý giải.

Mặc dù 3 lần công an triệu tập Bình lên giải quyết nhưng Bình không đến và bỏ khỏi nơi cư trú nên Công an quận Hoàn Kiếm đã phát lệnh truy nã Nguyễn Thanh Bình về tội “Cố ý gây thương tích”.

Được biết, đối tượng đi cùng Bình là Hoàng Minh Diện cũng từng có 1 tiền án về tội tiêu thụ đồ gian vào năm 1997 và bị tuyên phạt 8 tháng tù giam. Tổ công tác đã bàn giao 2 đối tượng trên về Phòng CSHS Hà Nội xử lý theo pháp luật.

Tiến Nguyên