1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm mù mắt tài xế để cướp xe

Xuân Duy

(Dân trí) - Bị "khách" dùng dao đâm dã man để cướp xe, tài xế GoViet may mắn thoát chết nhưng mang thương tật đến 86% và bị hỏng mắt do trúng dao của kẻ cuớp.

Tòa án Nhân dân (TAND) cấp cao tại TPHCM vừa xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Viết Lợi (33 tuổi, quê Nghệ An) về tội cướp tài sản.

Theo nội dung vụ án, tối 20/1/2020, sau khi uống cà phê với bạn tại đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Lợi tìm đón xe ôm đến khu du lịch Suối Tiên, quận 9 (nay là TP Thủ Đức) để đón xe khách về quê. 

Đâm mù mắt tài xế để cướp xe  - 1

Bị cáo Lợi lĩnh án tù chung thân.

Đến khoảng 2h ngày hôm sau, Lợi thấy anh Huỳnh Thanh S. (tài xế GoViet) đang chờ đón khách nên đề nghị anh này chở đi. Trên đường đi, nam bị cáo nảy sinh ý định dùng dao mang theo (được mua trước đó) đâm anh bị hại để cướp xe máy. 

Để thực hiện hành vi phạm tội, Lợi lừa anh S. chở vào khu vực khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia. 

Tại đây, Lợi yêu cầu anh S. dừng xe rồi bất ngờ bước xuống, dùng dao đâm liên tiếp vào người, mắt anh S. Cùng lúc đó, một tài xế Grab chạy đến nên Lợi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hậu quả vụ việc khiến bị hại mang thương tật 86% và mắt bên phải bị hỏng.

Với hành vi phạm tội nói trên, Lợi bị Tòa án Nhân dân TPHCM tuyên phạt mức án tù chung thân. Cho rằng hình phạt trên là quá nghiêm khắc nên nam bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Xử phúc thẩm, hội đồng xét xử nhận định bị cáo Lợi dùng dao đâm nhiều nhát gây nguy hiểm đến tính mạng của bị hại, cố tình thực hiện hành vi đến cùng, cấp sơ thẩm xử phạt mức án tù chung thân là tương xứng nên quyết định bác kháng cáo.