1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm mẹ vợ cũ tử vong vì bị đuổi ra khỏi nhà

(Dân trí) - Khi đến nhà bố, mẹ vợ để tìm vợ (đã ly hôn) và con trai thì Đào Hữu Thọ bị ông Long (bố vợ) đuổi ra khỏi nhà. Thọ bực tức xuống bếp lấy dao đâm liên tiếp vào ông Long. Thấy chồng bị đâm, bà Phương chạy lên can ngăn thì bị Thọ đâm tử vong.

Ngày 23/5/2017, tại trung tâm Hội chợ triển lãm phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Đào Hữu Thọ (SN 1972 trú tại số 5, tổ 3, khối 2 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi giết người.


Bị cáo Đào Hữu Thọ tại phiên xử

Bị cáo Đào Hữu Thọ tại phiên xử

Theo cáo trạng, vào lúc 17h ngày 8/12/2016, sau khi uống rượu, bị cáo Đào Hữu Thọ điều khiển xe mô tô đến nhà ông Dương Doãn Long (SN 1950, là bố vợ cũ) ở đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn để tìm vợ (đã ly hôn) và con trai. Khi vào nhà, Thọ bị ông Long đuổi ra khỏi nhà. Thọ đã bực tức đi xuống bếp lấy 2 con dao nhọn lên đâm liên tiếp vào người ông Long, song ông vẫn cố vùng dậy chạy được xuống bếp lấy con dao nhọn để tự vệ thì Thọ lao vào giằng co tước dao và đâm nhiều nhát khiến ông gục xuống. Thấy chồng bị đâm, bà Trương Thị Phương (SN 1953 là vợ ông Long) chạy tới can ngăn thị bị Thọ đâm nhiều nhát liên tiếp. Bị cáo Đào Hữu Thọ đã bị lực lượng Công an khống chế bắt giữ ngay sau đó. Bà Phương tử vong trên đường cấp cứu do mất máu cấp, ông Long bị thương tật với tỷ lệ 62%.

Bị cáo Đào Hữu Thọ đã có 2 tiền án với tội cố ý gây thương tích. Tháng 1/2015, Long mới ra tù và chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội giết người. Với hành vi nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng, Hội đồng xét xử đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Đào Hữu Thọ. Ngoài số tiền đã bồi thường 384.760.000đ, bị cáo Thọ còn phải bồi thường thêm cho gia đình bị hại số tiền hơn 100 triệu đồng.

Bá Đoàn