1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Đâm chết vợ, lãnh án tử hình

(Dân trí) - Ngày 31/10, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã Bình Sa (huyện Thăng Bình) và tuyên phạt Xa Văn Hiệp (25 tuổi, trú thôn Tứ Sơn, xã Bình Trung, Thăng Bình) tử hình về tội “Giết người”.

Bị cáo
Bị cáo Xa Văn Hiệp

Theo cáo trạng, dù có vợ nhưng Xa Văn Hiệp không chú tâm làm ăn, thường tụ tập bạn ăn nhậu nên xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Bùi Thị Mộng Ly (20 tuổi).

Thấy chồng rượu chè bê tha nên chị Ly bồng con về nhà cha mẹ ruột tại xã Bình Sa (huyện Thăng Bình) để ở. Chiều ngày 14/8/2013, sau khi uống rượu cùng 2 người bạn, Xa Văn Hiệp nhờ bạn chở xuống nhà cha mẹ vợ để thăm con.

Trên đường đi Hiệp vào quán nhậu và lấy trộm con dao phay giấu vào người. Đến nơi Hiệp thấy vợ đang ôm con trên võng, Hiệp tới bế con nhưng chị Ly không cho nên Hiệp giật cháu X.V.Q. (mới 8 tháng tuổi) bồng. Lúc này cả hai lại xảy ra mâu thuẫn.

Khi dành được con nhưng vợ lại có lời khó nghe nên Hiệp để con lên bàn rồi lấy dao đuổi chém chị Ly. Dù đã bị cha vợ ngăn cản nhưng Hiệp vẫn đuổi kịp chị Ly và đâm chị tử vong.

Ngoài lãnh án tử hình, Xa Văn Hiệp còn phải bồi thường cho gia đình vợ 40 triệu đồng và chu cấp cho cháu Q. con Hiệp số tiền 500 nghìn đồng/tháng cho đến 18 tuổi. 

Công Bính