1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm chết người vì mâu thuẫn trên bàn nhậu ở Hà Nội

Hải Nam

(Dân trí) - Trên bàn nhậu, Hùng xô xát với 2 thanh niên khác. Khi mọi người can ngăn, Hùng lấy dao gấp đâm vào mạn sườn của nam thanh niên 17 tuổi khiến nạn nhân tử vong.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố bị can Mai Văn Hùng (20 tuổi, ở huyện Thường Tín) về tội Giết người.

Đâm chết người vì mâu thuẫn trên bàn nhậu ở Hà Nội - 1

Mai Văn Hùng. (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, tối 28/1, Hùng đến quán Hát cho nhau nghe, ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín để uống rượu với bạn. Trên bàn nhậu, nam thanh niên xảy ra xích mích với một số người cùng bàn do có mâu thuẫn từ trước.

Hai bên chửi nhau, xô xát. Hùng bị X.Đ. (19 tuổi) đạp vào lưng và bị N.A. (17 tuổi) đấm vào mặt.

Khi mọi người can ngăn, Hùng lấy dao gấp đâm vào mạn sườn của N.A. khiến thanh niên này tử vong. 

Ngày hôm sau, Hùng đến Công an huyện Thường Tín đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài Hùng, Công an huyện Thường Tín cũng đang củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan theo quy định.