1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Đâm chết người vì bị nghi ăn trộm

(Dân trí) – Chỉ vì bị nghi ăn trộm, 3 đối tượng đã đâm chết người dám nghi mình. Sáng ngày 11/11, tin từ Cơ quan công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu cho biết, đêm 9/11, 3 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Khanh (21 tuổi), Phạm Đức Nguyên (17 tuổi, cùng ngụ xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) và Trần Khánh Băng (16 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) có xảy ra cự cãi với anh Huỳnh Văn Phước (26 tuổi, ở trọ tại xã Lý Văn Lâm) do anh Phước nghi ngờ 3 đối tượng này đã trộm đồ của nhà anh.

Nghĩ rằng bị sỉ nhục nên đến khoảng  20h30 cùng ngày, Khanh, Nguyên và Băng đã kéo đến phòng trọ của anh Phước gây chuyện. Tại đây, các đối tượng này đã lấy đá ném vào phòng trọ của anh Phước. Anh Phước phản ứng lại thì bị Băng bất ngờ dùng dao đâm, nạn nhân bỏ chạy và bị nhóm này đuổi theo đâm thêm nhiều nhác khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Tuy anh Phước đã được người dân địa phương đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Phước đã bị đâm vỡ động mạch vành và thủng phổi, mất nhiều máu nên dẫn đến tử vong..

Sau khi gây án, Khanh, Nguyên và Băng được gia đình đưa đến Công an thành phố Cà Mau để đầu thú.

Vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra làm rõ.

Tuấn Thanh