1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đâm chết người say rượu dám chạy xe vượt mặt mình

(Dân trí) - Thấy người say rượu chạy xe vượt mặt mình, hai thanh niên phóng xe đuổi theo đạp ngã cho bỏ ghét, rồi chặn đầu xe đánh đập không thương tiếc dẫn đến chết người.

Ngày 16/4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm,tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tâm (19 tuổi, tại thời điểm gây án, Tâm chưa đủ tuổi thành niên) 16 năm tù, bị cáo Trần Công Danh (23 tuổi, cùng ngụ TPHCM) 10 năm tù, cùng về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, tối 9/12/2012, anh Nguyễn Văn Út chạy xe máy một mình về nhà sau khi nhậu cùng bạn bè. Chạy cùng chiều có Lê Văn Tâm điều khiển xe gắn máy một mình, Trần Công Danh điều khiển xe máy chở theo người bạn.

Hai bị cáo Tâm - Danh tại tòa
Hai bị cáo Tâm - Danh tại tòa

Út chạy xe vượt mặt nhóm người của Tâm. Do say rượu nên Út lảo đảo tay lái. Thấy vậy, Tâm, Danh đuổi theo Út. Bị Danh đạp vào xe nhưng may mắn Út không bị ngã. Thế là Út ngoắc tay ra hiệu cho Tâm, Danh chạy theo.

Tâm đuổi theo chặn đầu xe anh Út, lấy tuốc-nơ-vit dí vào cổ người dám khiêu khích mình, “Mày chạy xe kiểu gì vậy”. Lúc này, Danh cũng chạy tới đấm đá túi bụi vào người anh Út, rồi cầm thêm cục gạch đánh vào đầu nạn nhân. Nhờ có đội nón bảo hiểm nên anh Út không bị thương tích gì.

Còn Tâm thì dùng tuốc-nơ-vit đâm nhiều nhát vào ngực, bụng anh Út rồi cả nhóm bỏ đi. Gục ngã trên đường, anh Út được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng qua ngày hôm sau thì tử vong. Trong ngày 10/12, Tâm và Danh bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Quốc Anh