1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Đâm chết em gái say, quậy phá

Trong cơn say, người em gái lè nhè rồi gây sự với anh trai. Người anh thiếu kiềm chế, tức giận đã đâm em mình 12 nhát liên tiếp khiến một người mất mạng, một người lãnh án chung thân...

TAND TPHCM xử sơ thẩm ngày 14-3 đã tuyên phạt Mai Hoàng Lân (SN 1974) tù chung thân về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Mai Hoàng Lân cùng Mai Bích Ngọc (em ruột Lân, SN 1979) và Trần Cao Duy (người yêu Ngọc) sống cùng nhà ở quận Thủ Đức.

Khoảng 19 giờ ngày 11-3-2012, Ngọc và Duy đi nhậu về thì thấy Lân đang ngồi chơi cùng bạn trước nhà. Lúc này, Lân và Ngọc có lời qua tiếng lại dẫn đến cãi nhau, nhưng được mọi người can ngăn.

Khi Lân bỏ đi uống cà phê, Ngọc xô ngã xe máy của anh trai rồi cầm bật lửa trên tay dọa đốt nhưng được người yêu can ngăn.

Mai Hoàng Lân buồn rầu sau phiên xử
Mai Hoàng Lân buồn rầu sau phiên xử

Nghe mọi người điện thoại báo tin, Lân tức tốc trở về. Trên đường đi, Lân gặp Duy liền chặn lại, nhặt cục đá đập vào đầu nạn nhân 3 cái khiến Duy té xuống. Lân tiếp tục nhặt một cây sắt, tìm gặp và đâm em gái 12 nhát liên tiếp.

Thấy em té xuống, Lân vào nhà lấy quần áo bỏ trốn. Ngọc tử vong tại bệnh viện.

Ngày 13-3-2012, Lân ra đầu thú.

Theo Kh. Miên
Người lao động