1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm chết du khách nước ngoài vì không hiểu nhau

(Dân trí) - Do du khách nói tiếng Anh mà nam thanh niên không hiểu anh này nói gì. Từ đó 2 bên xảy ra xô xát, rồi nam thanh niên dùng thanh sắt đâm chết du khách.

Sáng 8/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trịnh Quốc Hưng (sinh năm 1997, ngụ quận 1, TPHCM) mức án tù chung thân về tội giết người.

Bị cáo Hưng lãnh mức án tù chung thân
Bị cáo Hưng lãnh mức án tù chung thân

Theo cáo trạng, do nghi ngờ Trịnh Quốc Hưng bán ma tuý giả cho mình sử dụng, đêm 21/6/2017, anh Stephen và John David (quốc tịch Mỹ) tìm đến nhà của Hưng trên đường Bùi Viện, quận 1 đòi lại tiền.

Do hai khách nước ngoài nói tiếng Anh nên Hưng không hiểu gì dẫn đến hai bên bên cự cãi, xô đẩy nhau. Trong lúc xô đẩy, Hưng nhìn thấy cây sắt tròn (dài khoảng 30cm) ở nhà kế bên liền cầm lấy đâm vào lưng anh Stephen. Sau khi bị đâm, anh Stenphen được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi nhập viện.

Sau khi gây án, Hưng vứt hung khí rồi bỏ trốn. Đến ngày 3/7/2017, đối tượng đã ra Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Xuân Duy