1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Đâm chết bảo vệ dân phố vì đến... can ngăn

(Dân trí) – Đang trực tại chốt dân phòng thì nghe tiếng cãi vã, xô xát giữa hai người đàn ông nên ông Kim chạy đến can ngăn và đã xảy ra tranh cãi với tên Thanh. Sau đó, Thanh dùng kéo đâm một nhát trúng tim ông Kim gây tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hồ Ngọc Thanh (36 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, chiều 8/1, sau khi đã nhậu say với một nhóm bạn, Thanh lấy xe chạy về nhà tại đường Quang Trung (phường 10, quận Gò Vấp). Gần đến nơi thì bất chợt, tên Thanh gặp N.B.M (30 tuổi, ngụ phường 11, quận Gò Vấp), do có mâu thuẫn từ trước nên hai bên lập tức xảy ra tranh cãi, xô xát.

Cùng lúc này, ông Võ Thành Kim (42 tuổi, bảo vệ dân phố khu phố 9, phường 10, quận Gò Vấp) đang trực tại chốt dân phòng gần đó phát hiện vụ việc nên chạy đến can ngăn.
 
Được ông Kim khuyên giải, M. đã bỏ đi. Cho rằng ông Kim “vào phe” với M. nên tên Thanh to tiếng, gây sự với bảo vệ dân phố. Trong lúc xô đẩy, Thanh đã rút cây kéo giấu sẵn trong người đâm một nhát trúng ngực trái ông Kim.

Bị đâm bất ngờ, ông Kim gục tại chỗ. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng vết thương trúng tim khiến ông Kim tử vong khi chưa đến bệnh viện. Riêng tên Thanh bị công an bắt giữ khi vừa gây án.

T.P