1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Đâm cha dượng tử vong, nam thanh niên đến công an đầu thú

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Bị cha dượng chửi bới, đuổi ra khỏi nhà, Nhức lấy cây dao tự chế đâm cha dượng tử vong rồi đến công an đầu thú.

Sáng ngày 31/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lương Văn Nhứt, sinh năm 1993, cư trú khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây Lương Văn Nhứt về sống cùng mẹ là bà Lý Thị Oanh (SN 1958) và cha dượng là ông Bùi Bá Lộc (SN 1971), tạm trú khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn.

Đâm cha dượng tử vong, nam thanh niên đến công an đầu thú - 1

Đối tượng Lương Văn Nhứt (Ảnh: Nghiêm Túc).

Đâm cha dượng tử vong, nam thanh niên đến công an đầu thú - 2

Hung khí gây án của đối tượng Nhứt (Ảnh: Nghiêm Túc).

Khoảng 21h ngày 29/7, sau khi uống rượu xong, ông Lộc lớn tiếng chửi thề và đuổi Nhứt cùng bà Oanh ra khỏi nhà.

Nhứt nói với ông Lộc là chưa đi tìm việc làm được, nên muốn ở lại nhà. Lúc này, ông Lộc vẫn lớn tiếng chửi Nhứt. Tức giận nên Nhựt đã lấy cây dao tự chế dài khoảng 1,2 m đâm ông Lộc tử vong. Sau đó, Nhứt đến cơ quan Công an đầu thú.

Vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ.