1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Đâm bạn tử vong vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu

(Dân trí) - Trong lúc ngồi nhậu, giữa Thanh và anh Kiên xảy ra mâu thuẫn. Sau cuộc nhậu, 2 người tiếp tục lời qua tiếng lại. Bực tức, Thanh về nhà lấy dao bầu đến đâm anh Kiên gục tại chỗ.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đàm Văn Thanh (SN 1963, trú tại xã Văn Lý, huyện Lý Nhân) vì tội giết người.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng ngày 3/3, tại xã Văn Lý, Đàm Văn Thanh đi chợ mua thức ăn. Lúc về, Thanh có ghé vào nhà anh Bùi Nam Giang (người cùng xóm) chơi. Lúc này đang có anh Bùi Bắc Hải, Trần Văn Quyết (cùng xã) ngồi uống rượu dưới bếp. Thấy Thanh đến nhà chơi, anh Giang mời Thanh vào uống rượu cùng. Khoảng 10 phút sau thì có thêm anh Mai Văn Cường, Nguyễn Quốc Kiên đến cùng uống rượu.

Trong lúc uống rượu, Thanh nói đến tên bố đẻ của anh Kiên. Từ đó giữa đôi bên lời qua tiếng lại nảy sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn căng thẳng, để tránh chuyện không hay, anh Quyết bảo Thanh đi về.

Chưa nguôi cơn tức, lại sẵn có men rượu trong người nên Thanh về nhà lấy chiếc dao bầu dắt vào người rồi đi sang nhà anh Giang tìm anh Kiên. Thấy Thanh đến, anh Kiên đứng dậy, Thanh lấy dao đâm một nhát trúng mạng sườn trái anh Kiên.

Gây án xong Thanh rút dao lấy xe máy bỏ đi khỏi hiện trường. Anh Kiên được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đồng thời tổ chức điều tra, khám nghiệm và truy bắt được đối tượng Thanh ngay trong ngày, khi Thanh đang trốn tại nhà chị gái ở cùng thôn.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục làm rõ.

Đức Văn