1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đại tá Công an dùng tình cảm khuất phục tên cướp nguy hiểm

“Chú có đủ phương tiện để bắt mi. Nhưng vì bản thân mi, vì 4 con tin nên chú không làm vậy. Con còn cơ hội sửa chữa…” - lời khuyên của Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng đã khiến tên cướp buông dao đầu hàng sau hơn 3 giờ khống chế 4 sinh viên trong căn phòng trọ.

“Chú có súng, có hơi cay, có đủ phương tiện để bắt mi. Bắt mi thì dễ thôi. Nhưng vì bản thân mi, vì 4 con tin nên chú không làm vậy. Con còn trẻ, cuộc đời còn dài, sai lầm vẫn còn cơ hội sửa chữa. Đừng tiếp tục hành động dại dột mà hủy hoại tương lai, hủy hoại cuộc đời, khiến cha mẹ con phải đau xót, tủi hổ với xóm giềng, tộc họ”, lời khuyên chí tình của Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng- Trưởng Công an quận Liên Chiểu đã khiến tên cướp buông dao đầu hàng sau hơn 3 giờ khống chế 4 sinh viên trong căn phòng trọ…

Cuối năm 2013, trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, xảy ra nhiều vụ cướp tài sản nhắm vào các sinh viên nữ đang ở phòng trọ một mình. Đối tượng gây án là một thanh niên trẻ, khuôn mặt thư sinh.

Trong lúc Công an quận Liên Chiểu tập trung điều tra và triển khai công tác đấu tranh phòng ngừa thì một vụ cướp tương tự lại xảy ra lúc 20h30 ngày 10/12 tại tổ 45 phường Hòa Khánh Nam…

Giả vờ hỏi thăm, khi biết chị H.Y. đang ở một mình trong phòng trọ, Hồ Văn Bình (23 tuổi, quê Duy Xuyên, Quảng Nam) dùng dao uy hiếp, đẩy chị Y. vào nhà vệ sinh định nhốt lại cướp chiếc laptop để trên bàn học. Chị Y. chống cự quyết liệt và truy hô khiến tên cướp phải bỏ chạy vào một con hẻm nhỏ.

Khi tổ tuần tra của Công an phường Hòa Khánh Nam truy bắt, tên cướp vội chạy vào một phòng trọ có 4 sinh viên (3 nữ, 1 nam) đóng cửa, tắt đèn, bắt các sinh viên làm con tin để yêu cầu lực lượng Công an rút lui.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng vận động một đối tượng tội phạm thành khẩn khai báo.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng vận động một đối tượng tội phạm thành khẩn khai báo.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác giải cứu con tin. Với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho các con tin và cho cả đối tượng, các đồng chí lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu thống nhất chọn giải pháp kiên trì vận động, thuyết phục, nhưng sẵn sàng dùng vũ lực để giải cứu con tin nếu đối tượng thực hiện hành vi gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng của các sinh viên. Phần lớn lực lượng bao vây được lệnh lui ra vòng ngoài, hàng trăm người dân hiếu kỳ cũng được đề nghị giãn ra xa và giữ im lặng để tránh ồn ào khiến đối tượng bị kích động.

Đại tá Hùng cùng Thượng tá Huỳnh Ngọc Điệp, Thượng tá Quách Văn Dũng (Phó Trưởng Công an quận) trực tiếp nói chuyện, vận động đối tượng. Bằng những lời nói chân tình, phân tích rõ thiệt hơn, các anh đã khơi dậy tình cảm gia đình, khơi dậy tính thiện vốn có trong bản thân của mỗi con người - dù đó là kẻ cướp.

Thấm dần những lời lẽ xác đáng, chân tình ấy, đối tượng từ bỏ ý định tự sát và làm hại các con tin, đồng thời nhận ra lỗi lầm của mình. Sau gần 3 giờ cố thủ, tên cướp bật khóc nức nở buông dao, mở cửa xin đầu hàng…

Đến ngày hôm sau, đối tượng đã khai nhận tất cả 8 vụ cướp mà hắn đã thực hiện. “Niềm vui lớn nhất của những người công tác trong ngành Công an không phải là chiến công bắt được tội phạm, mà chính là sự hồi tâm hối cải của đối tượng” - Đại tá Hùng chia sẻ.

Bằng việc vận động, thuyết phục, Đại tá Hùng và Công an quận Liên Chiểu không những đánh gục nhiều đối tượng tội phạm ngoan cố, cứng đầu mà còn giải quyết nhẹ nhàng nhiều vụ việc phức tạp, nóng bỏng về ANTT.

Như vụ người dân tổ 13, 14 phường Hòa Hiệp Nam, bức xúc khi khu tái định cư dành cho 134 hộ dân từ làng Vân về đây sinh sống. Do làng Vân là nơi sinh sống tập trung của nhiều người trước đây bị bệnh phong nên không ít người có thái độ kỳ thị đối với những cư dân mới, một số khác lo ngại nguy cơ bệnh phong lây lan cho gia đình, con cái họ. Nhiều ngày liền, người dân địa phương tập trung la ó, phản đối việc xây nhà tái định cư, thậm chí xung đột với các đơn vị thi công.

Trước tình hình đó, Công an quận Liên Chiểu đã tham mưu và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác dân vận, giải thích để người dân hiểu rõ bệnh phong lây lan rất khó, mặt khác các cư dân làng Vân đều đã hết bệnh hoàn toàn. Đại tá Hùng cùng lãnh đạo Công an quận trực tiếp mời những người có hành động quá khích đến làm việc, chỉ rõ cái tình, cái lý và chế tài được pháp luật quy định nếu tiếp tục có những hành vi gây rối, kỳ thị, cản trở việc giúp người dân làng Vân có cuộc sống tốt hơn. Từ đó, nhiều người dân đã có nhận thức đúng đắn, tạo điều kiện để người dân làng Vân sớm hòa nhập với cuộc sống tại nơi ở mới.

Hoặc, vụ xung đột giữa hàng chục thanh niên địa phương công nhân Công ty Lilama 45.3 đang xây dựng công trình tại KCN Hòa Khánh tháng 11/2012 cũng được giải quyết êm thấm khi những đối tượng quá khích bị xử lý theo pháp luật.

Những người khác bị lôi kéo, tác động được Công an quận Liên Chiểu giáo dục, vận động, chỉ rõ sai phạm. Từ đó, mâu thuẫn, xích mích giữa hai bên được xóa bỏ, tình hình ANTT trở lại bình thường.

Cũng bằng công tác dân vận và uy tín của mình, Đại tá Hùng cùng lực lượng Công an quận Liên Chiểu đã góp phần to lớn trong “hạ hỏa” cơn thịnh nộ của người dân xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang khi một số người bị côn đồ xông vào nhà đâm chém do ngăn cản một công ty xây dựng san lấp đất cát gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Khi sự việc xảy ra, hàng ngàn người dân Hòa Vang đã kéo đến trụ sở công ty này trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu để đập phá, gây nguy cơ bất ổn về ANTT. Công an quận Liên Chiểu cùng Công an TP Đà Nẵng đã triển khai hàng trăm CBCS để giải quyết tình hình, ngăn cản các hành vi quá khích và vận động người dân bình tĩnh, chờ chính quyền giải quyết. Dù rất bức xúc và nóng giận, nhưng nhiều người dân đã chấp hành về nhà khi Đại tá Hùng cùng lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng và chính quyền thuyết phục, củng cố cho họ niềm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhận xét: Suốt 32 năm công tác trong ngành Công an, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng có nhiều thành tích và cống hiến được ghi nhận, biểu dương. Tinh thần trách nhiệm, tận tâm vì công việc và cách giải quyết tình huống tinh tế của Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, của Công an quận Liên Chiểu đã góp phần to lớn trong việc đảm bảo vệ ANTT, giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân…

Theo Thân Lai
Công an nhân dân