1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xét xử vụ "chai nước có ruồi":

Đại diện Tân Hiệp Phát mong muốn giảm nhẹ hình phạt cho anh Minh

(Dân trí) - Tại phiên xử vụ "chai nước có ruồi", đại diện Tân Hiệp Phát không yêu cầu bị cáo Võ Văn Minh bồi thường mà chỉ mong nhận lời xin lỗi, đồng thời mong hội đồng xét xử giảm nhẹ tối đa hình phạt để anh Minh nhanh chóng về với vợ, con...

Trong phần chất vấn đại diện công ty Tân Hiệp Phát, bà Trần Ngọc Bích, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Tân Hiệp Pháp cho biết: “Đầu tháng 12 tôi có nhận thông tin từ bộ phận chăm sóc khách hàng về việc một khách hàng đề nghị công ty đổi chai nước giá 1 tỷ đồng. Nhân viên báo lại bao bì là sản phẩm, nhưng chai đóng kín. Công ty quy định chỉ giải thích cho khách hàng hiểu, sau đó lấy sản phẩm về để kiểm tra lỗi của sản phẩm cũng như xác định nguyên nhân và không thể quy đổi bằng tiền”.

 

Đại diện Công ty Tân Hiệp Phát trình bày tại tòa
Đại diện Công ty Tân Hiệp Phát trình bày tại tòa

Tại phiên tòa, bà Bích nói rằng, cả 3 lần thuyết phục khách hàng đều không thành và tiếp tục nhận được lời hù dọa nếu không đưa tiền sẽ tung tin lên mạng, báo đài… Lúc đó, gần Tết Nguyên đán sợ ảnh hưởng rất lớn đến công ty, cuộc sống của anh em nhân viên nên phía công ty đã đề nghị cơ quan công an hỗ trợ. Thời điểm làm đơn để tố giác tội phạm vào ngày 21/1 mà đắn đo tới ngày 23/1 mới gửi. Cơ quan công an khi đó có ghi nhận sự việc.

Theo bà Bích, sau khi sự việc xảy ra, công ty bị ảnh hưởng rất lớn với thiệt hại có thể vài ngàn tỷ đồng, cuộc sống của 4.000 nhân viên công ty cũng bị ảnh hưởng theo. "Tuy nhiên, hoàn cảnh của anh Minh như vậy chúng tôi không yêu cầu bồi thường mà chỉ mong nhận lời xin lỗi. Đồng thời mong hội đồng xét xử giảm nhẹ tối đa hình phạt để anh Minh nhanh chóng về với vợ, con", bà Bích nói.

Trước đó, tại phần xét hỏi, bị cáo Võ Văn Minh khai vào ngày 3/12/2014, Minh lấy chai Number One loại nhựa 350 ml là sản phẩm của Công ty TNHH MTV Tân Hiệp Phát (đóng tại tỉnh Bình Dương) để bán cho khách hàng. Khi đó Minh nhìn thấy con ruồi bên trong chai nước nên cất giấu dưới bàn để không ai phát hiện, việc này những người trong gia đình Minh cũng không biết. Sau đó Minh có ý định dùng chai nước có con ruồi để yêu cầu công ty Tân Hiệp Phát giao tiền cho mình.

 

Bị cáo Minh tại phiên tòa
Bị cáo Minh tại phiên tòa

Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Chai nước 10 ngàn đồng nhưng bị cáo đòi 1 tỷ có vô lý không?”, bị cáo Minh cho rằng biết Công ty Tân Hiệp Phát rất có uy tín trên thị trường, sợ bị mất mặt  nên mới đòi 1 tỷ đồng với mục đích kiếm 1 số tiền.  Bị cáo minh xác nhận việc “hù” doanh nghiệp, nếu không đáp ứng yêu cầu sẽ khiếu kiện đến ban bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Dương, đăng trên báo chí, chương trình 60 giây hàng ngày và tung 5.000 tờ rơi nội dung chai nước Number one có chứa con ruồi nhằm làm công ty Tân Hiệp Phát mất uy tín.

Minh khai, lúc đó suy nghĩ buôn bán bún riêu quá cực khổ nên muốn có 1 số tiền mua vài công đất làm nông nghiệp để đỡ vật vả hơn.

Trước đó, đúng 8h30 phiên tòa khai mạc, các luật sư của 2 bên tranh luận về các nhân chứng vắng mặt tại phiên tòa, trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên có liên quan. Sau đó hội đồng xét xử hội ý và chính thức bắt đầu phần xét hỏi vào lúc 9h.

Minh Giang – Nguyễn Vinh