1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đã sai, còn chống người thi hành công vụ

Theo CA tỉnh Bình Định, từ 7- 15/2 (tức 27 tháng chạp đến mùng 6 Tết), trên địa bàn xảy ra 7 vụ vi phạm pháp luật về trật tự ATXH, trong đó có 2 vụ chống người thi hành công vụ.

Trong dịp Tết vừa qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định nổi lên tình trạng chống người thi hành công vụ. Cụ thể, khoảng 13 giờ 35 phút ngày 11/2 (mùng 2 Tết), khi phát hiện Phùng Đức Tín (SN 1991, ngụ huyện Tuy Phước) điều khiển mô tô chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm, tổ tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh ra hiệu lệnh dừng xe.

 

Không những không chấp hành, Tín còn có lời lẽ chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ, dùng tay nắm cổ áo một chiến sĩ CSGT và rút chìa khóa mô tô của tổ công tác.

 

Khi đưa về trụ sở Phòng CSGT làm việc, Tín tiếp tục gây rối, đập phá làm hư hỏng 1 bàn làm việc, 1 gương ô tô. Công an TP Quy Nhơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Đức Tín.

 

Trước đó, khoảng 21 giờ 40 phút ngày 9/2, trên đường Tăng Bạt Hổ (TP Quy Nhơn), mô tô  do Tôn Thất Nhật Huy (SN 1989, ngụ TP Quy Nhơn) điều khiển, chở theo Nguyễn Văn Nhuận và Đinh Anh Quân, va chạm với người đi bộ là ông Phan Đình Long khiến ông  bị gãy chân trái.

 

Khi xảy ra vụ việc, Công an phường Lê Lợi cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường thì bị Nhuận và Quân đánh trọng thương. Hiện Công an TP Quy Nhơn đang tạm giữ 2 đối tượng trên để tiến hành điều tra, xử lý vụ việc.

 
Một đối tượng chở hàng cấm bị CSCĐ TP Cao Lãnh - Đồng Tháp bắt giữ trong dịp Tết.
Một đối tượng chở hàng cấm bị CSCĐ TP Cao Lãnh - Đồng Tháp bắt giữ trong dịp Tết.
 

Hà Nội: Bắt 25 đối tượng hình sự

 

Theo Công an TP Hà Nội, trong các ngày Tết, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 21 vụ, bắt 25 đối tượng phạm tội hình sự, gồm: 1 vụ, 1 đối tượng giết người cướp tài sản; 1 vụ, 1 đối tượng cưỡng đoạt tài sản; 1 vụ, 1 đối tượng hiếp dâm; 3 vụ, 3 đối tượng cố ý gây thương tích; 3 vụ, 3 đối tượng chống người thi hành công vụ; 1 vụ, 1 đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 8 vụ, 12 đối tượng trộm cắp tài sản... Lực lượng công an đã bắt, vận động đầu thú 8 đối tượng có quyết định truy nã, 1 đối tượng có quyết định thi hành án. 

 

Cũng trong dịp này, Công an TP Hà Nội đã phá 1 vụ, xử lý 1 đối tượng sử dụng mạng viễn thông nhắn tin đe dọa, xúc phạm nhân phẩm người khác.

 

Đồng Tháp: Triệt xóa 316 tụ điểm đánh bạc ăn tiền

 

Thượng tá Thái Thị Mỹ Trang, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết từ ngày 9 đến 12/2, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, 3 vụ đánh nhau gây thương tích, 1 vụ cướp giật, 1 vụ trộm cắp và hủy hoại tài sản. Công an các địa phương cũng đã triệt xóa 316 tụ điểm đánh bạc ăn tiền và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 803 đối tượng.

 

Theo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang, dù chưa có tổng kết đánh giá nhưng nhìn chung dịp Tết Nguyên đán năm nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tương đối ổn định.

 

Tại các địa phương chủ yếu xảy ra tình trạng trộm cắp vặt và tất cả đều được xử lý. Toàn tỉnh chỉ xảy ra 2 trường hợp đánh nhau dẫn đến tử vong và một số trường hợp khác do tai nạn giao thông.

 

Theo A.Tú - N.Quyết - T.Nốt

Người lao động