1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng ra quân tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự

(Dân trí) - Sáng 22/1, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân tấn công tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố.

Năm 2017 là năm đầu tiên TP Đà Nẵng thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” (An toàn giao thông, An ninh trật tự, An toàn vệ sinh thực phẩm và An sinh xã hội). Đây cũng là năm TP Đà Nẵng đăng cai tổ chức Tuần lễ APEC 2017.

Lễ ra quân nhằm triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ của đề án, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện lớn trong năm 2017 trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát lệnh ra quân
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát lệnh ra quân

Phát lệnh ra quân, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ghi nhận và biểu dương lực lượng tấn công các loại tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Theo ông Thơ, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố an bình, văn minh, hiện đại, thành phố 4 an luôn là kỳ vọng của chính quyền và nhân dân Đà Nẵng. Và để có được điều đó, cùng với phát triển kinh tế-xã hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ luôn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục.

Các lực lượng ra quân tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự
Các lực lượng ra quân tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu công an thành phố tham mưu UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dân các sở, ngành, đơn vị lập kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ để đạt hiệu quả cao nhất. Từng lực lượng, cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao đồng loạt ra quân truy quét tội phạm, thường xuyên kiểm tra, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích trong đợt ra quân.

Đợt ra quân kéo dài đến cuối năm 2017 và 6 tháng có sơ kết, 6 tháng để rút kinh nghiệm nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng lực tấn công các loại tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố tham gia diễu hành trên nhiều tuyến phố chính nhằm tuyên truyền, cổ động cho người dân.

Khánh Hồng