1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đã bắt được phạm nhân trốn khỏi trại giam Mỹ Phước

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Sau khi trốn khỏi Trại giam Mỹ Phước, Hưng bỏ trốn lên Bến xe miền Tây, tuy nhiên đối tượng bị phát hiện và bắt giữ ngay sau đó.

Chiều 19/1, lãnh đạo của Trại giam Mỹ Phước (Cục C10, Bộ Công an) xác nhận phạm nhân Vương Trọng Hưng (25 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) vì lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, trong lúc lao động bên ngoài đã trốn khỏi trại giam đã bị bắt.

Trước đó, khoảng 16h ngày 18/1, phạm nhân Vương Trọng Hưng khi đang lao động bên ngoài tại đội 18, khu lao động dạy nghề Trại giam Mỹ Phước đóng trên địa bàn thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, Hưng đã lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo bơi qua sông bỏ trốn.

Đã bắt được phạm nhân trốn khỏi trại giam Mỹ Phước - 1

Phạm nhân Vương Trọng Hưng bị bắt khi lẩn trốn tại Bến xe miền Tây (TPHCM) (Ảnh: CTV).

Sau đó, Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Mỹ Phước (Cục C10, Bộ Công an), đã ra quyết định truy nã phạm nhân Hưng.

Đến ngày 19/1, Hưng đang bỏ trốn ở Bến xe miền Tây (TPHCM), thì bị bắt giữ. Đối tượng đang được cảnh sát đưa về Trại giam Mỹ Phước để phục vụ cho công tác điều tra.

Phạm nhân Vương Trọng Hưng (25 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị bắt vào tháng 11/2020 và bị tòa án tuyên phạt 13 năm tù, đang chấp hành án tù tại Trại giam Mỹ Phước.

Hưng đã chấp hành án tù được 3 năm, đến ngày 18/1 thì bỏ trốn.