1. Dòng sự kiện:
  2. Bà bạo hành dã man cháu nội 12 tuổi
  3. Hoa hậu Thùy Tiên hầu tòa

Cựu viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc sắp hầu tòa vì nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Cáo trạng xác định, với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM ông Huỳnh Nguyễn Lộc, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội mới ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ cùng hàng loạt cơ sở y tế địa phương.

Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 25 và kéo dài đến ngày 31/12.

Vụ án có 23 bị cáo lần lượt bị truy tố về các tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (63 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ, viết tắt là Công ty LanQ) và Phạm Văn Cách (65 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Sơn Lâm, viết tắt là Công ty Sơn Lâm) cùng bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM và bị cáo Thân Đức Lai, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (cũ) cùng 16 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ.

Theo cáo buộc, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, Nguyễn Mạnh Quyền đã chủ mưu, cấu kết với Phạm Văn Cách (khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân.

Cựu viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc sắp hầu tòa vì nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng - 1

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM (Ảnh: Minh Đức).

Ngoài ra, để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, bị can Nguyễn Mạnh Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim (cựu Kế toán trưởng Công ty LanQ) nhiều lần đưa tiền cho Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang) với tổng số tiền 700 triệu đồng.

Quá trình Công ty Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, Phạm Văn Cách đã đưa hối lộ hơn 70 tỷ đồng để không bị gây khó khăn trong quá trình cung cấp thuốc.

Theo cáo buộc, với vai trò là Phó Giám đốc Công ty Sơn Lâm, thực hiện theo chỉ đạo của Phạm Văn Cách, bị cáo Lê Văn Tình đã giúp sức cho bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Mặt khác, thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Phạm Văn Cách, Tình còn thỏa thuận, đưa hối lộ hơn 9 tỷ đồng cho các cá nhân có thẩm quyền thuộc một số bệnh viện, trung tâm y tế để đảm bảo việc cung cấp thuốc của Công ty Sơn Lâm không bị gây khó khăn.

Đối với Huỳnh Nguyễn Lộc, cáo trạng xác định, với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ bị cáo Phạm Văn Cách để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Cũng theo cáo trạng truy tố, nhiều bị cáo khác trong vụ án cũng đã nhận hối lộ khi thực hiện hợp đồng mua thuốc với Công ty Sơn Lâm.