Cựu Giám đốc TT Lý lịch tư pháp quốc gia bị cáo buộc nhận gần 44 tỷ đồng

Hải Nam

(Dân trí) - Cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Hoàng Quốc Hùng bị Bộ Công an đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ, với cáo buộc "cầm" gần 44 tỷ đồng để giải quyết gần 55.000 hồ sơ cấp phiếu LLTP.

Cục An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp (LLTP) quốc gia, Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm, Văn phòng công chứng Lại Khánh và một số tỉnh, thành phố.

Trong đó, Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Hoàng Quốc Hùng tội Nhận hối lộ.

Cùng bị đề nghị truy tố tội danh này tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia còn có cựu Phó giám đốc trung tâm Lương Nhân Hòa, cựu Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Nguyễn Đình Cảnh.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố nhiều bị can tội Đưa hối lộ, trong đó có Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu cán bộ Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Phương Nam, cựu Phó trưởng Phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp Hà Nội. 

Tổng cộng có 22 người bị Bộ Công an đề nghị truy tố trong vụ án này.

Cựu Giám đốc TT Lý lịch tư pháp quốc gia bị cáo buộc nhận gần 44 tỷ đồng - 1

Bị can Hoàng Quốc Hùng (Ảnh: Bộ Công an).

Theo kết luận điều tra, từ năm 2015 đến tháng 7/2023, ông Hùng là Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia, trực tiếp chỉ đạo và quyết định mọi vấn đề liên quan đến công tác cấp phiếu LLTP tại Trung tâm, có thẩm quyền ký hoặc ủy quyền cho cấp dưới ký phiếu LLTP.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2023, thông qua Hòa, Cảnh, Phạm Quang Hậu (cộng tác viên Công ty Luật TNHH Vicco), ông Hùng đã nhiều lần nhận hối lộ của nhiều cá nhân và một số doanh nghiệp để cấp phiếu LLTP trái quy định.

Cụ thể, ông Hùng bị cáo buộc đã nhận hối lộ gần 44 tỷ đồng để giải quyết gần 55.000 hồ sơ cấp phiếu LLTP. Trong đó, ông Hùng hưởng hơn 38 tỷ đồng; còn lại hơn 4,9 tỷ đồng, Hậu, Hòa, Cảnh chia nhau hưởng lợi.

Cơ quan An ninh điều tra đánh giá đây là vụ án tham nhũng, chức vụ liên quan lĩnh vực cấp phiếu LLTP có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý Nhà nước, được dư luận xã hội quan tâm.