1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cướp xe ôm lấy tiền trả nợ

(Dân trí) - Bị chủ nợ truy đòi gắt gao, Tuân nảy sinh ý định đi mua ớt bột và thực hiện vụ cướp xe ôm bán lấy tiền trả nợ.

Ngày 16/9, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Tuân (21 tuổi, quê Phú Yên) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, trước đó Tuân có mượn người quen 18 triệu đồng để mua điện thoại. Thời gian gần đây, Tuân bị chủ nợ truy đòi gắt gao nhưng không có tiền trả nên Tuân nảy sinh ý định cướp xe ôm đem bán lấy tiền trả nợ.

Đối tượng Phạm Tuân
Đối tượng Phạm Tuân

Để thực hiện kế hoạch, Tuân ra chợ mua 5.000 đồng ớt bột rồi bỏ vào trong bịch.

Tối ngày 8/9, Tuân ra khu vực Bến xe Miền Đông bắt xe ôm của anh Văn Phi Vân (55 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) nhờ chở xuống khu vực Bình Quới.

Khi đến bãi đất trống cạnh nhà số 558/64/30 Bình Quới (phường 28, quận Bình Thạnh), Tuân nói anh Vân dừng xe lại để gọi điện cho người thân.

Lợi dụng lúc anh Vân không đề phòng, Tuân nhặt cục đá bên đường bất ngờ tấn công hòng cướp chiếc xe Honda Wave S của nạn nhân.

Tuy nhiên nạn nhân chống cự và tri hô cùng người dân bắt giữ Tuân giao công an.

Tại cơ quan điều tra, Tuân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết do đang bị chủ nợ truy đòi gắt nên mới làm liều.

Thảo Trần

Cướp xe ôm lấy tiền trả nợ - 2