1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cướp dây chuyền của học sinh bán lấy tiền mua ma túy

(Dân trí) - Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã xác minh, điều tra và làm rõ thủ phạm các vụ cướp giật dây chuyền của học sinh xảy ra trên địa bàn các xã ven biển của huyện này.

Ngày 9/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn các xã ven biển của huyện Hậu Lộc liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật dây chuyền của học sinh, gây tâm lý hoang mang lo lắng trong phụ huynh và nhân dân...

Đối tượng Bùi Văn Sơn
Đối tượng Bùi Văn Sơn

Trước tình hình trên, Công an huyện Hậu Lộc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra và làm rõ thủ phạm của các vụ cướp giật dây chuyền nói trên.

Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, Công an huyện Hậu Lộc đã phát hiện bắt giữ 2 đối tượng Bùi Văn Sơn (SN 1991, ở xã Ngư Lộc) và Đồng Văn Toàn (SN 1990, ở xã Minh Lộc) là thủ phạm gây ra một số vụ cướp giật dây chuyền của học sinh.

Tại cơ quan Công an, bước đầu 2 đối tượng khai nhận hành vi cướp giật dây chuyền của các học sinh nói trên. Theo đó, thủ đoạn của Sơn và Toàn là đi dọc trên các tuyến đường, khi phát hiện học sinh nào đeo dây chuyền là áp sát cướp giật đem đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Lê