1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Cướp của trẻ con để lấy tiền đi chơi gái

(Dân trí) - Phát hiện “con mồi” là những học sinh đeo dây chuyền bạc trên cổ, nhóm thanh niên "nhí" ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền…chơi gái.

Sáng ngày 21/3, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Sơn (SN 1995), Trần Văn Lâu (SN 1996), Vũ Văn Quang (SN 1995) và Phạm Văn Lợi (SN 1996) cùng trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Quỳnh Lưu, khoảng 14h ngày 15/8/2011, Quang lái xe máy chở Sơn chạy lên khu vực xã An Hoà thì gặp cháu Nguyễn Đình Cường (SN 1999, trú xóm 5, xã An Hoà) đi bộ trên đường liên xã cổ đeo dây chuyền 2 chỉ bằng bạc.
 
Phát hiện “con mồi”, Quang liền quay xe trở lại vờ hỏi đường rồi Sơn ngồi phía sau giật sợi dây chuyền của Cường đem đi bán được 240.000 đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Thấy ngon ăn, khoảng vào 14h ngày 18/8/2011, Quang tiếp tục chở Sơn lên khu vực trường THPT Nguyễn Đức Mậu gặp Phạm Văn Lợi. Cả 3 lên xe máy chạy đến đường liên thôn gặp cháu Nguyễn Thị Nguyên (SN 2000, trú thôn Bút Thanh, An Hoà) đi xe đạo, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng bạc. Chúng dừng xe vờ hỏi đường rồi Sơn giật sợi dây chuyền, chạy thẳng lên thị trấn Cầu Giát đem bán được 200.000 đồng.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, chỉ trong ngày 21/10/2012, Nguyễn Văn Sơn và Trần Văn Lâu liên tục thực hiện 2 hành vi cướp giật táo tợn với cháu Trần Thị Ánh Tuyết (SN 2003, trú tại xóm 3, xóm Sơn Hải) và cháu Nguyễn Thị Nga (SN 2001, trú tại xóm 8, xã Quỳnh Thuận) khi phát hiện hai cháu đeo dây chuyền bạc và đang đi bộ trên đường.
 
Nghe tiếng cháu Nga tri hô, hàng chục người dân đi đường liền đuổi theo, lực lượng công an xã truy kích và tóm gọn hai đối tượng Sơn, Lâu khi chúng bỏ chạy vào ngõ cụt.
 
Tại phiên tòa, khi được hỏi “Vì sao lại đeo tài sản cho trẻ con” các bậc phụ huynh đều thanh minh “Tài sản ít tiền, hơn nữa đeo bạc cho các cháu để…cản bệnh”. Chủ tọa cũng cảnh báo: “Trẻ con đeo tài sản luôn là đối tượng bọn xấu nhằm đến vì các cháu không có khả năng tự bảo vệ mình. Rất nhiều vụ trẻ em không những mất tài sản mà còn bị thương tật do ngã hoặc hoảng loạn tinh thần sau khi bị cướp”.
 
Còn các phụ huynh giám hộ các bị cáo thì biện hộ: “Công việc nhiều, lo làm ăn nên không biết các cháu phạm tội”. Khi bị chủ toạ phiên toà truy hỏi: “Các bị cáo đều trình bày không nghiện hút, không nghiện game, không bài bạc thì chi tiền vào việc gì?”. Sau một lúc quanh co, các bị cáo lí nhì thú nhận, sau khi cướp tài sản và đem bán chúng dùng tiền để đi…chơi gái.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã phạt Nguyễn Văn Sơn 45 tháng tù, Trần Văn Lâu 27 tháng tù, Vũ Văn Quang 20 tháng. Riêng Phạm Văn Lợi đã cùng một số đồng bọn khác gây ra nhiều vụ cướp giật nghiêm trọng khác nên Công an huyện Quỳnh Lưu tách ra điều tra xử lý ở vụ án khác.

Đối với các chủ hộ buôn bán vàng bạc, xét thấy hành vi mua tài sản các bị cáo nhưng quá trình điều tra không xác định được họ biết tài sản do cướp giật mà có nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguyễn Đình - Lany Nguyễn