1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Cướp cửa hàng Viettel vì thua game tài xỉu, xóc đĩa trên mạng

Trung Thi

(Dân trí) - Chơi đánh bạc qua mạng dưới hình thức chơi game tài xỉu, xóc đĩa trên điện thoại di động bị thua nợ, một nam thanh niên đã liều lĩnh đi cướp cửa hàng Viettel ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ngày 20/7, Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vừa bắt giữ đối tượng Đinh Công Lăng (SN 1994, trú tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Cướp cửa hàng Viettel vì thua game tài xỉu, xóc đĩa trên mạng - 1

Đối tượng Đinh Công Lăng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, trưa ngày 15/7, chị N.T.D. là nhân viên của cửa hàng Viettel Tuy Hòa đang làm việc tại cửa hàng ở phường 5 thì có một nam thanh niên đi vào làm thủ tục chuyển tiền.

Lợi dụng lúc chị D. đang làm thủ tục, đối tượng này cầm dao đi vào vị trí ngồi của chị D. khống chế, uy hiếp và lấy đi số tiền 37 triệu đồng. Hành động xong, đối tượng điều khiển xe máy tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Tuy Hòa đã có mặt tại hiện trường, qua đó đã thu thập được những thông tin và cơ bản xác định được đối tượng liên quan đang ở Đà Nẵng nên đã truy "nóng".

Đến tối 19/7, công an đã bắt giữ Đinh Công Lăng tại TP Đà Nẵng khi đối tượng đang chuẩn bị lẩn trốn sang địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại cơ quan công an, đối tượng Lăng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lăng khai nhận, lý do đi cướp cửa hàng Viettel là vì bản thân tham gia chơi đánh bạc qua mạng dưới hình thức chơi game tài xỉu, xóc đĩa trên điện thoại di động bị thua nợ.

Lăng thường đến các cửa hàng Viettel để chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình rồi nạp xu đánh bạc, thấy cửa hàng Viettel trên có ít nhân viên nên Lăng nảy sinh ý định cướp tiền trong cửa hàng để tiêu xài cá nhân và sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Công an TP Tuy Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để chuyển giao vụ việc và đối tượng Đinh Công Lăng cho Cơ quan Điều tra Quân sự thụ lý theo thẩm quyền.