1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Cùng nhau buôn ma túy, chồng tử hình, vợ ngồi tù

Hoàng Lam

(Dân trí) - Nguyễn Thị Trang giúp chồng giao ma túy cho khách. Khi người mua bị bắt giữ, hành vi phạm tội của vợ chồng Trang bị phát giác.

Sau 3 ngày nghị án, chiều 15/12, TAND tỉnh Nghệ An ra phán quyết cuối cùng đối với vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" do Doãn Văn Dũng (SN 1978, trú xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An) cầm đầu.

Cùng nhau buôn ma túy, chồng tử hình, vợ ngồi tù - 1
Vợ chồng Doãn Văn Dũng và Nguyễn Thị Trang tại phiên tòa.

Trong vụ án này có Nguyễn Thị Trang (SN 1974, vợ của Dũng), Nguyễn Công Hội (SN 1980, trú TP Vinh) cũng bị truy tố tội danh trên.

Đầu năm 2020, Dũng lên biên giới giáp nước bạn Lào mua 3kg ma túy với giá 650 triệu đồng về cất giấu để bán dần cho khách.

Nhận điện thoại hỏi mua 4,5 triệu ma túy từ Hội, Dũng bảo qua gặp Trang để lấy hàng. Sau khi nhận hàng từ Trang, Hội mang về nhà để bán lẻ cho con nghiện nhằm kiếm lời.

Ngày 13/2, khi Hội đang bán ma túy cho Phạm Minh Hiếu (SN 1977, trú TP Vinh) thì bị công an bắt giữ.

Từ lời khai của Hội, công an lần lượt bắt giữ Trang và Dũng.

Cùng nhau buôn ma túy, chồng tử hình, vợ ngồi tù - 2
Các bị cáo trong phiên tòa.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Trang khai được chồng dặn giao 5g ma túy túy cho Hội chứ không biết chồng giấu một lượng ma túy lớn như vậy.

Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Doãn Văn Dũng tử hình, bị cáo Nguyễn Thị Trang 2 năm tù giam, Nguyễn Công Hội 5 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trong vụ án này còn có Phạm Minh Hiếu bị truy tố tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và bị tuyên phạt 12 tháng tù giam.