1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cử nhân thất nghiệp lừa đảo gần 11 tỷ đồng, lĩnh án tù chung thân

Hoàng Lam

(Dân trí) - Bùi Hữu Thắng "vẽ" ra chương trình huy động vốn lãi suất cao của một ngân hàng để thu hút người tham gia gửi tiết kiệm. Bằng cách này, nam thanh niên chiếm đoạt của các bị hại gần 11 tỷ đồng.

Cử nhân giả cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 26/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Hữu Thắng (SN 1986, trú phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Cử nhân thất nghiệp lừa đảo gần 11 tỷ đồng, lĩnh án tù chung thân - 1
Bị cáo Bùi Hữu Thắng tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2011 - 2018, vì muốn có tiền tiêu xài, Thắng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Thắng tự giới thiệu mình là nhân viên một ngân hàng lớn có chi nhánh tại Nghệ An. Nam thanh niên này tiếp cận nhiều người, trong đó có cả người thân, tung tin ngân hàng đang có chương trình huy động vốn lãi suất cao. Tùy số tiền gửi nhiều hay ít, lãi suất có thể hơn 20%/năm.

Tưởng thật, có 9 người dân tại Nghệ An và Hà Tĩnh đã đưa cho Thắng gửi tiết kiệm tổng số tiền gần 11 tỷ đồng. Trong đó người nhiều nhất là 5,2 tỷ đồng, người ít nhất 130 triệu đồng.

Để "qua mặt" các nạn nhân, Bùi Hữu Thắng làm và sử dụng các tài liệu giả mạo của ngân hàng đưa cho người gửi tiền.

Cử nhân thất nghiệp lừa đảo gần 11 tỷ đồng, lĩnh án tù chung thân - 2
Có 9 nạn nhân bị Bùi Hữu Thắng lừa đảo, chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong phiên tòa, bị cáo Bùi Hữu Thắng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, Thắng khai toàn bộ số tiền huy động từ các nạn nhân đã được chuyển cho một người đàn ông tên Nguyễn Khắc Tùng mà Thắng quen trong quá trình đi xin việc.

Người đàn ông tên Tùng này tự giới thiệu là nhân viên tại hội sở của ngân hàng ở Hà Nội. Toàn bộ thông tin về chương trình huy động vốn đều do Tùng hướng dẫn Thắng thực hiện.

Số tiền huy động được từ các khách hàng được Thắng nộp trực tiếp cho Tùng nên không có hóa đơn, chứng từ. Khi các nạn nhân yêu cầu trả lại tiền, Thắng có tìm Tùng để yêu cầu giải quyết cho khách hàng thì bị đưa ra lý do chưa đến kỳ hạn nên không thể rút. Đến khi người đàn ông tên Tùng biến mất, liên lạc không được, đến hội sở tìm không thấy, Thắng mới biết mình bị lừa.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã xác minh về người đàn ông tên Nguyễn Khắc Tùng. Kết quả xác minh từ ngân hàng cho thấy, từ trước tới nay đơn vị này không có nhân viên nào tên Nguyễn Khắc Tùng. Phía ngân hàng cũng không có chương trình huy động tiền tiết kiệm như thông tin Bùi Hữu Thắng nói với các bị hại.

Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Bùi Hữu Thắng tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 4 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt, Bùi Hữu Thắng phải chịu mức án tù chung thân.

Tòa buộc bị cáo Thắng phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.