1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

CSGT truy bắt đối tượng lừa đảo đổi iPhone dởm lấy thẻ cào

(Dân trí) - Sáng 25/5, trong lúc tuần tra kiểm soát cơ động, tổ tuần tra CSGT, thuộc đội CSGT TP. Hà Tĩnh đã nhận được thông tin tố cáo của người dân khi phát hiện một đối tượng đi xe máy có dấu hiệu lừa đảo. Lực lượng CSGT đã đuổi theo gần 3km và tóm gọn.

Thông tin từ Đại úy Trần Quốc Quang - Phó trưởng Công an phường Trần Phú (TP.Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 8h15’ ngày 25/8, tổ CSGT tuần tra kiểm soát cơ động thuộc đội CSGT TP. Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Quốc Việt làm tổ trưởng.

Trong lúc đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Vũ Quang (TP. Hà Tĩnh), có một người dân chạy đến tổ tuần tra tố cáo nhìn thấy một đối tượng nam đi xe máy vừa chạy qua có dấu hiệu lừa đảo trong thời gian gần đây trên địa bàn TP. Hà Tĩnh.

Nhận được tố cáo của người dân và xác định đối tượng có biểu hiện nghi vấn, Đại úy Việt cùng 3 đồng chí khác trong tổ đã nhanh chóng đuổi theo.

Thấy động, đối tượng đã tăng ga bỏ chạy gần 3km, khi đến ngã ba giao nhau giữa đường Hàm Nghi và đường 1B ( tuyến đường tránh TP.Hà Tĩnh), đối tượng đã bị lực lượng CSGT khống chế, bắt gọn.

Sau đó, Đại úy Việt cùng anh em trong tổ đã áp giải đối tượng trên về giao cho Công an phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh xử lý.

Tại cơ quan chức năng đối tượng khai tên là Lưu Thiếu Cường (SN 1972, trú tại xã Triệu Đề, Lập Thạch, Vĩnh Phúc). Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2015 đến nay, Cường đã thực hiện trót lọt 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 triệu đồng trên địa bàn TP.Hà Tĩnh.

Tiến hành khám xét cơ quan chức năng thu giữ được tang vật gồm; 14 chiếc điện thoại kiểu iPhone 5s dởm (có giá trên thị trường khoảng 300-500 ngàn đồng), 8 triệu đồng tiền mặt cùng số lượng lớn thẻ cào có mệnh giá từ 20 đến 500 ngàn đồng mà đối tượng vừa lừa được.

lua-dao-d91ca
Đối tượng Cường cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Các nạn nhân đều bị Cường lừa đảo bằng hình thức vào quán tạp hóa hỏi mua số lượng lớn thẻ cào điện thoại và xin một ít phong bì nói là dùng phong bì để đựng thẻ đi biếu. Khi chủ cửa hàng đang gom thẻ thì đối tượng giả vờ rút điện thoại gọi điện cho một đối tượng khác ở gần đó và nói thiếu tiền, cần mượn tiền để giải quyết công việc.

Lúc chủ cửa hàng gom đủ số thẻ cào theo yêu cầu thì đối tượng cầm hết thẻ và nói đang thiếu tiền nên xin để lại chiếc iPhone một lúc rồi đưa tiền lại trả đủ và lấy máy. Tuy nhiên, Cường đã không hề quay lại và các nạn nhân đều ngậm bồ hòn khi phát hiện mình bị lừa đó là chiếc iPhone dởm.

Trưa ngày 25/8, chị Nguyễn Thị T. (trú tổ 1, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) - một nạn nhân bị lừa đảo đã lên trụ sở Công an phường Trần Phú xác nhận Cường chính là đối tượng đã lừa đảo "các" điện thoại dởm chiếm đoạt của chị 5,5 triệu đồng.

Hiện Công an phường Trần Phú đang hoàn tất hồ sơ để chuyển đối tượng lên Công an TP. Hà Tĩnh điều tra, xử lý theo pháp luật.

Tiến Hiệp