1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Công nhân trộm sắt công trình cầu Rồng

(Dân trí) - Ngày 13/4, Đồn Biên phòng 248 - Bộ Đội biên phòng TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng là công nhân của công trình cầu Rồng có hành vi trộm cắp sắt thép của công trình này để bán phế liệu.

Công nhân trộm sắt công trình cầu Rồng
Trinh sát Đồn biên phòng 248 làm việc với các đối tượng trộm cắp tài sản. Ảnh: B.V.
 
Theo hồ sơ vụ việc, lúc 20h30' ngày 12/4, Bộ Đội biên phòng TP Đà Nẵng nhận được tin báo của Công ty 121 (thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1) báo bị mất một số vật liệu xây dựng. Đây là đơn vị đang sản xuất, chế tạo các đốt dầm thép lắp đặt cho công trình xây dựng cầu Rồng bắc qua sông Hàn.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy đồn 248 chỉ đạo lực lượng chống cướp giật và trộm đêm của đơn vị tiến hành điều tra, xác minh.

Tiến hành kiểm tra một số cơ sở mua bán phế liệu trên địa bàn, lực lượng trinh sát phát hiện một cơ sở tại địa chỉ thuộc tổ 44 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) có loại sắt thép như Công ty 121 trình báo. Chủ cơ sở này đã thừa nhận mua số sắt trên nhưng không rõ nguồn gốc.

Qua điều tra, lực lượng chống trộm đêm đồn biên phòng 248 đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan gồm Tăng Văn Lực (SN 1987, trú tại Diễn Châu, Nghệ An), Lê Văn Tuyền (SN 1990, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa), Phùng Văn Hải (SN 1990, trú Đồng Sơn, Thanh Hóa), Trần Bá Thời (SN 1984, trú Xuận Trường, Nam Định) và một đối tượng hiện nay đang bỏ trốn.

Tất cả các đối tượng trên đều là công nhân thuộc công ty xây dựng công trình cầu Rồng. Tang vật thu giữ gồm 338 kg sắt đặc chủng để xây dựng cầu. Vụ việc đang được cơ quan điều tra Bộ đội biên phòng tiếp tục xử lý.

 Công Bính