1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Công an TP HCM bác thông tin về các vụ bắt cóc trẻ con

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí sau cuộc họp thường kỳ của UBND TPHCM vào trưa 24/3, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM khẳng định, việc thông tin bắt cóc trẻ con thời gian qua là bịa đặt. Công an thành phố khẳng định từ đầu năm đến nay chưa xảy ra vụ bắt cóc nào.

Trưa 24/3, trả lời những thắc mắc của phóng viên về việc liên tục xuất hiện thông tin bắt cóc trẻ con thời gian gần đây gây hoang mang dư luận, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang khẳng định, hoàn toàn không có chuyện này.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang khẳng định không có chuyện bắt cóc trẻ con ở TPHCM
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang khẳng định không có chuyện bắt cóc trẻ con ở TPHCM

Theo đại tá Quang, thông tin bắt cóc trẻ con đã xuất hiện nhiều tháng nay và kéo dài từ rất lâu. Tuy nhiên, Công an TPHCM khẳng định, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố chưa xảy ra bất cứ vụ bắt cóc nào.

Về thông tin người mẹ giằng lại con từ 2 kẻ bắt cóc trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình), vị đại điện Công an TPHCM cho biết vẫn đang thẩm tra, xác minh xem có hiện tượng bắt cóc hay không. Đến nay công an TPHCM vẫn chưa khẳng định đây là một vụ bắt cóc không thành.

Đại tá Quang cũng khuyến cáo người dân cần lựa chọn khi theo dõi thông tin trên mạng xã hội. Mong rằng người dân hết sức tỉnh táo, tuyệt đối không nghe theo luận điệu xấu.

Về mặt pháp luật thì công an TPHCM sẽ có biện pháp xử lý đối với những người tung tin thất thiệt gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Riêng đối với các trường học thì Công an TPHCM cũng đã có quy chế phối hợp với Sở giáo dục và đào tạo để đảm bảo an ninh trật tự trường học.

“Có thể nói nhà trường lo lắng cho học sinh cũng là điều đáng hoan nghênh. Chúng ta phải làm mọi biện pháp để môi trường học tập của các em phải được đảm bảo”, Trưởng Phòng tham mưu công an TPHCM nhấn mạnh.

Đình Thảo

Công an TP HCM bác thông tin về các vụ bắt cóc trẻ con - 2