1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an TP Hà Giang bị kiện vì thu giữ gần 3 tấn "kỷ vật chiến tranh"

(Dân trí) - Một công dân ở Hà Nội đã nộp đơn khởi kiện Công an TP Hà Giang ra tòa án cùng cấp vì thu giữ gần 3 tấn "kỷ vật chiến tranh" của người này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Vương Việt (SN 1973, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, ông vừa nộp đơn khởi kiện Công an TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) tới TAND TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) vì thu giữ 2.400kg - 3.000kg là phế liệu, phế phẩm từ vũ khí chiến tranh qua các thời kỳ (gọi tắt là  "kỷ vật chiến tranh").

Ông Việt cho biết, ngày 17/9/2019, ông thuê xe ô tô tải chở số "kỷ vật chiến tranh" nói trên tới quán cà phê của gia đình anh Mùng Tiến Dũng (ở thôn Cầu Mè, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) để trưng bày, nhằm thu hút khách đến quán, phục vụ việc kinh doanh.

Ngoài ra, theo ông Việt, việc trưng bày số "kỷ vật chiến tranh" tại quán cà phê nói trên cũng nhằm mục đích tuyên truyền những ý nghĩa nhân văn mà ông đang hướng tới khi xây dựng bộ sưu tập "kỷ vật chiến tranh".

Tuy nhiên, ngày 5/11/2019, Công an TP Hà Giang đã tiến hành thu giữ số "kỷ vật chiến tranh" nói trên.

Cũng theo ông Việt, trước khi tiến hành trưng bày số "kỷ vật chiến tranh" tại quán cà phê nói trên, ông đã có đơn gửi Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang để xin được cấp phép trưng bày; Đơn đề nghị giám định phế phẩm, phế liệu vũ khí gửi Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Quân khu 2; Đơn trình báo về việc trưng bày "kỷ vật chiến tranh" tại quán cà phê gửi Chủ tịch UBND TP Hà Giang...

Công an TP Hà Giang bị kiện vì thu giữ gần 3 tấn kỷ vật chiến tranh - 1

Lực lượng chức năng thu giữ số "kỷ vật chiến tranh" của ông Việt tại quán cà phê, ngày 5/11/2019.

"Việc thu giữ, các đương sự không được cung cấp biên bản và các quyết định nêu trên" - ông Việt cho biết.

Còn theo biên bản làm việc giữa Công an TP Hà Giang với ông Trần Vương Việt ngày 18/6/2020 thể hiện, việc Công an TP Hà Giang thu giữ số "kỷ vật chiến tranh" nói trên là theo kế hoạch số 2509/KH-CATP ngày 4/11/2019 của đơn vị này. 

Do đó, đến ngày 5/11/2019, Công an TP Hà Giang đã phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh Hà Giang, cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, lập biên bản và thu giữ số "kỷ vật chiến tranh" nói trên.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, ông Việt đề nghị TAND TP Hà Giang buộc Công an TP Hà Giang phải cung cấp cho tòa toàn bộ văn bản liên quan, gồm cả biên bản kiểm tra, thu giữ hiện vật, tài liệu ngày 5/11/2019; Yêu cầu cơ quan chức năng giám định toàn bộ số hiện vật là "kỷ vật chiến tranh mà Công an TP Hà Giang thu giữ; Buộc Công an TP Hà Giang hoàn trả lại cho ông khoảng 2.400kg - 3.000kg "kỷ vật chiến tranh" đã bị thu giữ ngày 5/11/2019.

Được biết, vụ việc trên đã được TAND TP Hà Giang thụ lý và đang giải quyết theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Nguyễn Dương