1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an Quảng Ninh triệt phá các ổ nhóm cá độ bóng đá

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự và khởi tố điều tra các vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào lúc 14h ngày 8/7, tại một khách sạn trên địa bàn phường Bạch ĐằngTP Hạ Longcác trinh sát phòng PC45 đã phát hiện quả tang và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Văn Trung (SN 1980, trú tại số 355, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Móng Cái) về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Quá trình mở rộng điều tra, CQĐT bước đầu đã xác định Trung là đối tượng cầm đầu và đang thuê phòng tại khách sạn trên để tổ chức cá độ.

Theo đó, CQĐT tiến hành bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng tham gia tổ chức cá độ, gồm: Nguyễn Thế Anh, SN 1975 (biệt danh Long mèo), trú tại tổ 9, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long; Nguyễn Thành Tín (SN 1980, trú tại khu 5, phường Ka Long, TP Móng Cái); Nguyễn Viết Kiềm (SN 1985, trú tại thôn An Biên, xã Thủy An, huyện Đông Triều) và Nguyễn Sĩ Toan (SN 1986, trú tại thôn Phù Lưu, xã Phù Linh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). 

Tang vật thu giữ tại CQĐT gồm: 2 xe ôtô, 10 điện thoại di động, 5 máy tính xách tay là phương tiện, công cụ phục vụ cho việc cá độ.

Liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá khi World Cup thế giới đang diễn ra tại Brazil, Đại tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an TP Uông Bí cho biết, Công an TP Uông Bí và Phòng PC45 vừa phối hợp bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thuận, 39 tuổi, trú tại phường Trưng Vương - Uông Bí đang thực hiện hành vi giao dịch cá độ bóng đá của 2 nam thanh niên với số tiền 3 triệu đồng tại quán café Nhẫn, nằm trên địa bàn phường Thanh Sơn - Uông Bí.

Quá trình mở rộng làm rõ, các trinh sát phát hiện và thu giữ thêm số tiền 6 triệu đồng cùng 1 hoá đơn bán lẻ có ghi kèo cá độ bóng đá và một số tang vật khác có liên quan đến vụ việc tại quầy kế toán của quán cafe.

Tại thời điểm bị kiểm tra, bắt giữ đối tượng, các trinh sát điều tra cũng đã phát hiện thêm Thuận đang thực hiện hành vi cá độ bóng đá trên mạng với số tiền giao dịch gần 1.300 đô la Mỹ.

Khai nhận bước đầu tại CQĐT, đối tượng Nguyễn Văn Thuận cho biết, từ mối quan hệ quen biết với Hoàng Văn Phát là quản lý quán café Nhẫn, Thuận đã mượn máy tính và quầy kế toán làm “trụ sở” giao dịch cho hành vi cá độ bóng đá.
Đến 9/7, CQĐT đã quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan đến 2 vụ việc để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ những “mắt xích” khác có liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng này.

Quốc Đô