1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Công an Long An: Lê Tùng Vân và đồng phạm không thành khẩn khai báo

An Huy

(Dân trí) - Lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết trong quá trình điều tra vụ án tại Tịnh thất Bồng lai, công an thu thập chứng cứ cẩn thận, chặt chẽ để xác định đúng người đúng tội.

Ngày 31/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Văn Công Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết, lực lượng chức năng tỉnh đang trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng lai.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra có đủ chứng cứ để khởi tố thêm bị can Lê Thanh Nhất Nguyên (con ông Lê Tùng Vân) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Các bị can trong vụ án không thành khẩn khai báo, công an phải tốn nhiều công sức điều tra, thu thập chứng cứ cẩn thận, chặt chẽ để chứng minh hành vi vi phạm. Có kết quả đến đâu, công an làm đến đó để xác định đúng người đúng tội", Đại tá Minh nói.

Công an Long An: Lê Tùng Vân và đồng phạm không thành khẩn khai báo - 1

Ông Lê Tùng Vân và những người sống tại Tịnh thất Bồng Lai (Ảnh: L.T.).

Theo Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cô gái tên Võ Thị Diễm My (SN 1999, ngụ TPHCM) liên quan vụ án đang mất tích bí ẩn, đến nay chưa được tìm thấy. Các đơn vị công an vẫn đang điều tra về tung tích cô gái này.

Trước đó, ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên (33 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, những người sống tại hộ bà Cao Thị Cúc bị một số người tố cáo đến cơ quan chức năng về hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào cuộc điều tra, công an có đủ chứng cứ xác định Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số cá nhân. 

Ngày 19/4, Công an tỉnh Long An cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.

Ngày 21/7/2022, TAND tỉnh Long An mở phiên xét xử Lê Tùng Vân cùng 5 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

HĐXX đã tuyên bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù; Lê Thanh Hoàn Nguyên 4 năm tù; Lê Thanh Nhất Nguyên 4 năm tù; Lê Thanh Trùng Dương 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù; Cao Thị Cúc 3 năm tù.