1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an Kiên Giang tạm giữ thêm 4 người cùng 229 khẩu súng

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Sau khi bắt tạm giam 12 người liên quan đến chuyên án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn, công an Kiên Giang tạm giữ thêm 4 người để làm rõ.

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự thêm 4 người cùng 229 khẩu súng các loại.

Họ gồm: Vũ Thị Diệp (32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM), Đặng Quốc Ánh  (28 tuổi), Đặng Quốc Huân (27 tuổi) và Đặng Văn Tỉnh (25 tuổi, cùng ngụ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên)

Công an Kiên Giang tạm giữ thêm 4 người cùng 229 khẩu súng - 1

Vũ Thị Diệp khi bị bắt (Ảnh: CTV).

Công an Kiên Giang tạm giữ thêm 4 người cùng 229 khẩu súng - 2

Đặng Quốc Ánh, Đặng Quốc Huân và Đặng Văn Tình (từ trái qua).

Trước đó, ngày 22/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khám phá thành công chuyên án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng đã bắt tạm giam 12 người về các tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Dương Minh Tuấn (32 tuổi, ngụ TP Rạch Giá), Cao Văn Hoài (27 tuổi) và Võ Ngọc Trăm (26 tuổi, vợ Hoài) được xác định là chủ mưu trong đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán vũ khí quân dụng.

Công an Kiên Giang tạm giữ thêm 4 người cùng 229 khẩu súng - 3

Công an Kiên Giang thu giữ 229 khẩu súng các loại (Ảnh: CTV).

Liên quan đến nhóm tội phạm trên, trước đó công an thu giữ 84 khẩu súng các loại, hơn 300 viên đạn các loại, 365 ống kim loại chứa CO2...

Theo kết quả giám định, trong 84 khẩu súng được thu giữ thì có 11 khẩu súng là vũ khí quân dụng, 14 khẩu súng là công cụ hỗ trợ.

Qua đấu tranh ban đầu, nhóm người liên quan vụ việc thừa nhận hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ. Trong đó, Dương Minh Tuấn khai nhận đã mua súng của Hoài và Trâm, sau đó cải tạo (có tính năng sát thương và độ chính xác cao) để bán cho những người có nhu cầu.

Cao Văn Hoài và Võ Ngọc Trâm thừa nhận đặt mua súng, công cụ hỗ trợ và rao bán các qua trang mạng xã hội cho những người ở tỉnh Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Khánh Hòa, Hà Nội.