1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Công an "đánh úp" sòng bạc ở khu câu cá giải trí, thu giữ hơn một tỷ đồng

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Ập vào khu câu cá ở huyện Bình Chánh (TPHCM), cảnh sát phát hiện gần 20 con bạc hăng say đánh bài cào 3 lá ăn tiền. Tang vật thu giữ hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 30/9, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Bình Chánh vừa triệt phá sòng bạc ngang nhiên hoạt động trong thời gian thành phố vẫn đang thực hiện nghiêm ngặt giãn cách xã hội.

Sòng bạc này do Lê Quốc Thịnh (32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và Đặng Hoàng Vinh (33 tuổi, ngụ quận Bình Tân) tổ chức, thông qua hình thức chơi bài cào 3 lá ăn tiền, tại khu câu cá Tấn Đạt, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Công an đánh úp sòng bạc ở khu câu cá giải trí, thu giữ hơn một tỷ đồng - 1

Các con bạc tham gia sát phạt bị bắt quả tang (Ảnh: Hoàng Thuận).

Sau thời gian theo dõi, chiều 29/9, các trinh sát bất ngờ ập vào khu câu cá trên và bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bài cào 3 lá ăn tiền.

Tang vật thu giữ tại hiện trường hơn 1 tỷ đồng, 3 xe ô tô, 22 điện thoại di động, 4 xe máy cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận Vinh và Thịnh thuê khu câu cá trên với số tiền 2 triệu đồng/ngày, để tổ chức sòng bạc từ tháng 8 đến nay.

Tụ điểm đánh bạc này hoạt động từ 13h-21h mỗi ngày và có từ 10-20 con bạc tham gia với tiền cược từ một đến hai triệu đồng/ván.

Con bạc tham gia sát phạt phải nộp 500 nghìn đồng tiền phí đưa, đón, mua que test Covid-10 và đồ ăn uống. Trung bình, mỗi ngày Vinh thu lợi được khoảng 13-17 triệu đồng sau khi trừ các chi phí.

Trong thời gian TPHCM thực hiện giãn cách nghiêm ngặt, hạn chế đi lại do dịch Covid-19,  nên hai đối tượng Vinh và Thịnh đã lợi dụng giấy xác nhận đi lại theo yêu cầu công việc, do một công ty bất động sản cấp và dùng ô tô để chở các con bạc đến sòng bài.

Hiện tại đối tượng Thịnh đã bỏ trốn và công an đang truy bắt để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc.