1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an Cần Thơ họp mặt báo chí: “Nóng” chuyện dao kiếm của giới trẻ

(Dân trí) - Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm 6 tháng đầu 2016, Công an TP Cần Thơ tổ chức trên 20.000 cuộc tuần tra và kịp thời giải tán 6.000 thanh thiếu niên tập trung gây rối trật tự. Đặc biệt, Công an TP Cần Thơ còn phát hiện, thu giữ gần 2.400 cây mã tấu…

Sáng 14/6, Công an TP Cần Thơ có buổi họp mặt báo chí nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016). Tại buổi họp mặt, đại diện Công an Thành phố Cần Thơ cho rằng, trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn thành phố được đảm bảo, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố, đảm bảo tuyệt tối công tác Đại hội đại biểu toàn quốc XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội XIV, hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021…

Trong công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm, Công an TP Cần Thơ ngăn chặn, triệt phá nhiều vụ trọng điểm.
Trong công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm, Công an TP Cần Thơ ngăn chặn, triệt phá nhiều vụ trọng điểm.

Nổi bật là công tác phòng chống các loại tội phạm đạt kết quả tốt, số vụ giảm so với 2015. Cụ thể, các loại tội phạm về trật tự xã hội, ma túy, kinh tế, môi trường... đa phần đều giảm. Nhất là tội phạm về trật tự xã hội, trong 6 tháng Công an thành phố đã tổ chức trên 20.000 cuộc tuần tra với hơn 60.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, nhờ đó đã ngăn chặn, giải tán 6.000 thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự…

Trong báo cáo, Công an TP Cần Thơ cho biết, đây là lần đầu tiên lực lượng công an thành phố thu giữ một số lượng lớn mã tấu do một công ty nhập từ nước ngoài về bán. Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa qua công an thành phố phát hiện và thu giữ 2.385 cây mã tấu do công ty TNHH nông cụ kim khí Anh Quốc nhập khẩu từ Thái Lan về bán. Trước đây công ty này đã nhập về một lô hàng và đã bán hết, đến lô hàng sau công an phát hiện và xin ý kiến UBND tỉnh mới ra quyết định tịch thu được vì họ núp bóng là công cụ làm rẫy.

Nhân dịp họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Giám đốc Công an TP Cần Thơ còn tặng bằng khen cho Nhà báo Phan Huy - Trưởng VP báo Dân trí tại TP Cần Thơ (thứ 5 từ phải qua) và nhiều nhà báo, phóng viên đã có sự phối hợp tốt với công an TP Cần Thơ trong công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống tội phạm.
Nhân dịp họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Giám đốc Công an TP Cần Thơ còn tặng bằng khen cho Nhà báo Phan Huy - Trưởng VP báo Dân trí tại TP Cần Thơ (thứ 5 từ phải qua) và nhiều nhà báo, phóng viên đã có sự phối hợp tốt với công an TP Cần Thơ trong công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống tội phạm.

Tại buổi họp báo, nhiều nhà báo cũng nêu vấn đề tính mang động của một số thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng, chỉ một cái nhìn, một lời nói hay một vụ va quẹt nhỏ… là có thể dẫn đến án mạng. Nhiều nhà báo đặt ra vấn đề công an thành phố cần quan tâm đến tình trạng này, cần xây dựng chương trình hành động rõ ràng mới đảm bảo vấn đề an ninh trật tự xã hội. Ngoài ra, nhiều đại biểu còn nêu vấn đề môi trường, vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm… là những vấn đề gây nhức nhối xã hội; công an thành phố Cần Thơ cần tập trung ngăn chặn, đẩy lùi.

Trước những ý kiến của các đại biểu, Đại tá Hạnh hoàn toàn nhất trí và cho biết, thời gian qua, công tác phòng chống, đấu tranh với tội phạm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm được Đảng ủy Công an thành phố tập trung, chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực vào cuộc và phát hiện 124 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, nếu so với năm 2015 thì tăng 53 vụ. Với tội phạm về môi trường, công an thành phố đang tập trung nhưng trong công tác này cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là cả hai khu công nghiệp ở Trà Nóc chưa có nhà máy xử lí nước thải chung, một số doanh nghiệp lén lúc đặt đường ống riêng, đợi đến ban đêm xả thải ra ngoài...

Nguyễn Hành