1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Con trai lừa phụ nữ sang Trung Quốc để mẹ bán

(Dân trí) - Tại cơ quan điều tra, Lương Văn Khăm khai nhận cùng Vi Thị Lý dụ dỗ, lừa chị Lữ Thị Q. sang Trung Quốc giao cho mẹ của mình. Mẹ Khăm bán nạn nhân cho một người Trung Quốc mua làm vợ. Sau khi sinh cho người chồng được 2 đứa con, mới đây, người phụ nữ hơn 50 tuổi bỏ trốn được về Việt Nam.

Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, Viện KSND cùng cấp vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lương Văn Khăm (SN 1987, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Vi Thị Lý (SN 1973, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương) về tội “Mua bán người”.

Con trai lừa phụ nữ sang Trung Quốc để mẹ bán - 1
Đối tượng Lương Văn Khăm.

Trước đó, Công an huyện Tương Dương nhận được tố cáo của chị Lữ Thị Q. (SN 1967, trú xã Yên Na) về việc năm 2014, bị Vi Thị Lý và một người đàn ông không rõ danh tính dụ dỗ sang Trung Quốc làm “việc nhẹ, lương cao”. Sau khi bị đưa sang Trung Quốc, chị Q. được bán làm vợ người đàn ông bản địa. Quá trình sinh sống, chị Q. bị nhà chồng quản lý chặt chẽ. Khi chị này sinh được cho nhà chồng 2 đứa con, việc quản lý được nới lỏng hơn. Lợi dụng việc này, đầu năm 2018, người phụ nữ hơn 50 tuổi này bỏ trốn và về được quê nhà.

Chuyên án 319N được thành lập. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Vi Thị Lý không có mặt tại địa phương bởi vậy, việc xác minh người đàn ông theo tố cáo của chị Q. hết sức khó khăn. Sau thời gian dài điều tra, xác minh, ban chuyên án đã dựng được chân dung đối tượng nghi vấn là Lương Văn Khăm. Mẹ của Khăm hiện đang sinh sống ở Trung Quốc nên đối tượng này thường xuyên đi về giữa hai nước.

Vi Thi Ly.jpg
Đối tượng Vi Thị Lý.

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, Lương Văn Khăm từ Trung Quốc về Việt Nam ăn Tết thì bị bắt giữ. Đối tượng Lý cũng bị bắt sau một thời gian lẩn trốn trong rừng.

Tại cơ quan điều tra, Lương Văn Khăm khai nhận được mẹ đẻ “đặt hàng” mỗi phụ nữ đưa sang Trung Quốc sẽ trả cho 2 vạn nhân dân tệ (tương đương 60 triệu đồng). Khăm câu kết với Vi Thị Lý để lừa phụ nữ đã có gia đình hoặc các cô gái trẻ đưa sang giao cho mẹ, Lý sẽ được chia phần 20 triệu đồng.

Hoàng Lam