1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Con rể truy sát cả vợ và mẹ vợ trọng thương

(Dân trí) - Do mâu thuẫn gia đình, Tạ Trung Thành (SN 1973) đã vác dao đến cửa hàng bán hoa quả của vợ tại chợ Giếng Vuông (phường Hoàng Văn Thụ - TP Lạng Sơn). Tại đây, vừa gặp vợ và mẹ vợ, Thành vung dao chém liên tiếp.

Công an thành phố Lạng Sơn đang điều tra và truy bắt đối tượng gây ra vụ truy sát đẫm máu tại chợ Giếng Vuông.

Trước đó, vào hồi 15h ngày 22/8, tại khu vực chợ Giếng Vuông, phường Hoàng Văn Thụ - TP Lạng Sơn, bà Nguyễn Thị Bích (SN 1958) và con gái là Chung Thị Ngọc (SN 1980 ) cùng trú tại số nhà 17/4 đường lê Hồng Phong, phường Tam Thanh - TP Lạng Sơn đã bị đối tượng Tạ Trung Thành (SN 1973) thường trú tại số 14 Ngạn Sơn, phường Vĩnh Trại - TP Lạng Sơn dùng dao đâm trọng thương cả hai mẹ con.

Thông tin ban đầu cho biết, do mâu thuẫn gia đình, Tạ Trung Thành là chồng của chị Ngọc đã đâm hai mẹ con bà Bích khi họ đang hoạt động kinh doanh hoa quả tại chợ. Sau khi gây án, Thành đã bỏ trốn. Hai mẹ con bà Bích được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Quốc Đô