1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Con rể lãnh án tù vì bỏ thuốc trừ sâu hạ độc mẹ vợ

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Ngày 23/3, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Công 10 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng,  khoảng 19h ngày 27/8/2021, sau khi uống rượu, Nguyễn Văn Công (SN 1975, ngụ thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) chửi, đánh vợ. Đến khoảng 20h, Công nghĩ đến mâu thuẫn trước đó giữa mình và mẹ vợ là bà Đ.T.H. nên nảy ra ý định giết bà H.

Biết thường ngày mẹ vợ sử dụng nước mưa chứa trong lu để làm nước sinh hoạt trong gia đình nên Công lấy chai thuốc trừ sâu đổ vào 8 lu nước của bà H. rồi đậy nắp lại. Sau đó, Công về nhà, ném bỏ chai nhựa đựng thuốc sâu xuống sông.

Con rể lãnh án tù vì bỏ thuốc trừ sâu hạ độc mẹ vợ - 1

Nguyễn Văn Công tại tòa (Ảnh: XL).

Khoảng 5h30 ngày hôm sau, chồng bà H. đi lấy nước định nấu uống thì phát hiện nước trong lu có màu trắng đục, mùi hôi bốc lên. Nghi ngờ có người đổ thuốc trừ sâu nên chồng bà H. đã nói cho vợ biết và trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Biết sự việc bị bại lộ, Công đã đến công an đầu thú trong sáng cùng ngày và thừa nhận hành vi trên là nhằm mục đích đầu độc giết chết mẹ vợ mình.