1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chuyên án Minh "sâm"

Con rể cùng con trai Hưng “Sóc” vô can vụ cố ý gây thương tích

(Dân trí) - Được Chinh “alô” đến trợ giúp khi mâu thuẫn tại quán Karaoke, Nguyễn Thiện Hải - con trai Hưng “Sóc” vừa đến nơi thì bị nhóm đối thủ cho lĩnh trọn cái cốc vào đầu. Sau đó các nhóm giang hồ trên tiếp tục rượt đuổi đến bệnh viện chém 1 đối tượng gục xuống đường.

Gặp đối thủ giang hồ mạnh, con trai Hưng “Sóc” lĩnh đòn

Theo tài liệu cơ quan điều tra, đêm mồng 9/7/2014, tại quán karaoke (phố Xuân Thụ, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh), xảy ra mâu thuẫn, xô xát đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên ở 2 phòng hát 301 và 303.

gh-1450064013090

Mâu thuẫn tại quán Karaoke, con trai Hưng "Sóc" bị đánh trọng thương. (Ảnh, minh hoạ)

Cơ quan điều tra làm rõ, Lưu Đình Chinh (phòng  303) đi vệ sinh thì thấy Tống Minh Phong (phòng 301) chửi mắng tát một người phụ nữ hát cùng phòng với Chinh.

Thấy vậy, Chinh lên mặt với Phong, sau đó 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Ngay lập tức, Chinh rút điện thoại “alô” cho Nguyễn Thiện Hải (con trai của bị can Nguyễn Thành Hưng) đến trợ giúp.

Nhắc đến Nguyễn Thiện Hải, con trai của trưởng thôn Phù Khê – Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “Sóc”) thì không mấy ai ở đất thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) là không biết tên.

Thế nhưng khi Hải vừa đến nơi thì nhóm đối thủ kia cũng không phải dạng vừa và cũng không cần quan tâm Hải là ai. Ngay lập tức, Hải và Chinh đều bị Ngô Mạnh Quỳnh, Trịnh Đức Trung lao vào tấn công, Quỳnh, Trung dùng cốc nện thẳng vào đầu khiến Hải, Chinh bị rách đầu và phải nhập viện khâu vết thương.

Truy nã một đối tượng trong chuyên án Minh “Sâm”

Biết gặp đối thủ mạnh, Nguyễn Thiện Hải dùng điện thoại số 097xxx5555, gọi Quách Văn Lộc (con rể của Hưng “Sóc”) tới trợ giúp.

Lộc lái xe ô tô BKS 99A – 014xx và bảo Dương Văn Linh gọi thêm đám bảo vệ của công ty tại kho gỗ đến cùng trợ giúp.

Khi Lộc đến quán karaoke, gặp lực lượng CA đang có mặt tại hiện trường để giữ trật tự và nhóm thanh niên đánh Hải, Chinh đã bỏ đi. Lộc đưa Hải, Chinh lên xe ô tô đưa đến bệnh viện đa khoa Từ Sơn, Bắc Ninh để khâu vết thương. Sau khi khâu vết thương xong thấy máu vẫn chảy thì nhóm Lộc tiếp tục  đưa Chinh lên bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh chữa thương rồi về Phù Khê.

Lúc này Dương Văn Linh lái xe ô tô hiệu VIOS, BKS 29Y 33xxx, chở Tuấn và Cường đến quán karaoke rồi cùng đến bệnh viện đa khoa Từ Sơn.

Sau khi Nguyễn Thiện Hải được khâu vết thương xong thì lên xe của Lộc đi hướng về Phù Khê. Từ trong bệnh viện đi ra, xe của Lộc đi trước, xe của Linh đi sau. Xe của Lộc đi được khoảng 10 mét thì xe ô tô của Giang Văn Long (tức Long “què”) tiến đến chặn đầu xe ô tô do Dương Văn Linh lái.

Thấy vậy, Lộc dừng xe tiến thẳng đến chỗ Long “què” và nói: “thằng Long mày muốn gì?”. Long nhìn thấy Lộc thì nhận ra toàn anh em. Đúng lúc này Trần Nam Trung  cầm thanh sắt băng qua dải phân cách tiến đến chỗ Lộc và Long nhưng bị Lộc quát Trung vẫn không về.

Thấy vậy, Dương Văn Linh cầm dao phóng lợn cùng Tuấn và Cường đến đâm, chém Trần Nam Trung gục xuống đường, rồi nhóm của Linh lên xe ô tô bỏ đi.

Theo cơ quan điều tra, kết quả giám định thương tích,Trần Nam Trung bị thương tích 40%.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, nhiều nhân chứng tại hiện trường không ai nhìn thấy Quách Văn Lộc – con rể của Hưng “Sóc” chém Trung cùng nhiều chứng cứ tài liệu khác chứng minh Lộc vô can nên cơ quan điều tra không đủ cơ sở kết luận bị can phạm tội gây rối trật tự công cộng. Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đình chỉ điều tra đối với bị can về tội danh này.

Đồng thời, căn cứ tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra khẳng định Dương Văn Linh có hành vi phạm tội cố ý gây thương tích, và Linh bỏ trốn. Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã, đến nay chưa bắt được Linh. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tách hành vi Cố ý gây thương tích của Dương Văn Linh thành vụ án riêng chờ khi bắt được sẽ xử lý sau.

Hồng Ngân