1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Côn đồ đi chém công nhân gặp ngay “hiệp sĩ”

(Dân trí) - Hai đối tượng mang theo mã tấu đến trước một công ty “mai phục” chém một công nhân thì bị các “hiệp sĩ” Bình Dương phát hiện, ngăn chặn và đưa về cơ quan Công an xử lý.

anhbia

Hai cây mã tấu tự chế và một đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan Công an.

Chiều 27/11, Công an Tân Định (thị xã Bến Cát) đang làm rõ vụ hai thanh niên mang theo mã tấu tự chế đến trước cổng công ty Hoàng Gia Cát Tường (trên Đại Lộ Bình Dương, phường Tân Định) để “xử” đối thủ là một công nhân.

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội đang đi trên đường Mỹ phước - Tân Vạn (thuộc khu phố 9, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) thì phát hiện 2 thành niên mang ba lô màu đen, điều khiển trên 2 xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên nhóm “hiệp sĩ” liền bám theo.

Đối tượng di chuyển với tốc độ khá cao trên đường Mỹ phước Tân Vạn rồi chạy xe đến trước cổng công ty Hoàng Gia Cát Tường thì dừng lại. Khi các “hiệp sĩ” áp sát thì bất ngờ 2 thanh niên này bỏ chạy nhưng vẫn bị các “hiệp sĩ” kịp thời giữ lại. Kiểm tra trong ba lô 2 thanh niên này đeo trên người, “hiệp sĩ” Thanh Hải phát hiện có 2 cây mã tấu tự chế.

Phương tiện các đối tượng sử dụng.
Phương tiện các đối tượng sử dụng.

Lúc này nhóm “hiệp sĩ” đưa 2 đối tượng về Công an phường Tân Định để làm rõ, một trong hai đối tượng được xác định là Trần Trường T. (SN 1995, quê Đồng Tháp). T. cùng đồng bọn đi từ vòng xoay An Phú (phường An Phú, thị xã Thuận An) đến cổng công ty trên chờ một công nhân làm việc ra để “xử”.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Trung Kiên