1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Con dâu trộm tiền của bố chồng, trả bằng tiền âm phủ

(Dân trí) - Sau khi “rút lõi” gần 1 tỷ đồng của bố chồng, để đánh lừa bố chồng mắt kém, Phúc đã nhét vào tủ nhiều cục tiền đô la âm phủ.

Công an quận Đống Đa cho biết đang tạm giữ hình sự Trịnh Thị Hồng Phúc (SN 1970, trú tại phường Láng Thượng, Đống Đa) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, tháng 11/2013, ông T., bố chồng Phúc, có nhận giữ hộ con gái ruột 1,5 tỷ đồng. Số tiền này được ông T. cất trong tủ thờ và khóa chặt. Sau nhiều lần con gái đến lấy tiền chi tiêu, ông T. xác định số tiền trên còn lại 920 triệu đồng.
Cô con dâu bất hảo Trịnh Thị Hồng Phúc

Cô con dâu bất hảo Trịnh Thị Hồng Phúc

Ngày 5/1/2014, ông T. mở tủ kiểm tra, phát hiện chỉ còn 110 triệu đồng và các cọc tiền đô la âm phủ. Gia đình ông T. sau đó đã trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định, tủ không có vết cạy, nhiều khả năng kẻ gian là người trong nhà, đã dùng chìa khóa để mở tủ trộm tiền.

Biết không thể thoát tội, ngày 8/1, Phúc đã đến Công an quận Đống Đa đầu thú và khai nhận hành vi trộm cắp của mình. Theo lời khai của Phúc, do sống chung với bố mẹ chồng nên Phúc biết bố chồng đang cất số tiền lớn cho con gái trong tủ. Bản thân đang ngập trong nợ nần vì thua lô đề, Phúc đã nảy sinh ý định trộm cắp tiền của bố chồng.

Phúc vờ mượn chùm chìa khóa của mẹ chồng, trong đó có chìa khóa tủ, mang đi đánh thêm một chìa. Có chìa khóa tủ trong tay, mỗi khi cần tiền, Phúc lại mở tủ, thản nhiên lấy tiền ăn tiêu, trả nợ lô đề.

Phúc khai nhận, từ đầu tháng 12/2013 đến khi bị phát hiện, Phúc đã 10 lần “rút lõi” số tiền của bố chồng, lần ít nhất là 50 triệu đồng, nhiều nhất Phúc rút 100 triệu đồng.

Biết bố mẹ chồng mắt kém, khi thấy số tiền trong tủ vơi đi nhiều, Phúc đã để các tiền đô la âm phủ lẫn vào tiền thật để đánh lừa bố mẹ chồng. Khi vụ việc bị phát hiện, Phúc hoảng sợ, ném chìa khóa tủ xuống cống gần nhà và giả vờ không biết chuyện gì.

Số tiền trộm được, Phúc đã “nướng” hết vào lô đề nên cơ quan điều tra không thể thu hồi lại số tiền trên.

Tiến Nguyên