1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình:

Con dâu phóng hỏa, đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà chồng bị khởi tố

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Ngần (21 tuổi), đối tượng đã phóng hỏa đốt nhà, đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng gia đình nhà chồng.

Ngày 23/3, Công an huyện Lương Sơn cho biết, liên quan đến vụ việc con dâu phóng hỏa, đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà chồng ở xã Cao Dương, cơ quan CSĐT đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chuyển hồ sơ đến Công an tỉnh Hòa Bình để tiếp tục điều tra vụ việc.

Con dâu phóng hỏa, đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà chồng bị khởi tố - 1
Căn nhà ông Xuân nơi xảy ra sự việc.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Thị Ngần (SN 2000), trú xã Cao Dương, huyện Lương Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi "giết người" và "hủy hoại tài sản".

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 27/2, tại gia đình ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1971), trú xã Cao Dương, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) xảy ra hỏa hoạn tại gian để đồ. Vụ cháy đã làm 3 chiếc xe máy, 1 máy cắt cỏ cùng một số vận dụng khác bị thiêu rụi, hư hỏng. Tổng trị giá tài sản bị thiệt hại khoảng gần 40 triệu đồng.

Con dâu phóng hỏa, đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà chồng bị khởi tố - 2

Nhiều tài sản trong nhà ông Xuân bị lửa thiêu rụi sau khi bị Ngần đổ xăng châm lửa đốt.

Cùng thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình ông Xuân còn phát hiện giếng nước bốc lên mùi lạ, nước có màu xanh bất thường, bơm nước lên có nhiều bọt. Quanh khu vực giếng phát hiện 2 vỏ chai thuốc diệt cỏ nhãn hiệu Jiafosina 150SL, 1 vỏ chai màu xanh có mùi xăng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đã lập chuyên án điều tra vụ việc. Đến ngày 5/3, xác định được nghi phạm gây ra vụ đốt nhà và đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng gia đình ông Xuân là Nguyễn Thị Ngần - con dâu của gia đình ông này.

Con dâu phóng hỏa, đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà chồng bị khởi tố - 3

Giếng nước nhà ông Xuân nơi Ngần đổ thuốc diệt cỏ nhằm mục đích trả thù.

Tại cơ quan Công an Ngần khai, do có mâu thuẫn với gia đình nhà chồng trong quá trình sinh sống, nên đã ra chợ mua xăng về phóng hỏa đốt, đổ thuốc diệt cỏ xuống giết nhằm mục đích trả thù.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ.