1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Cổ vật bạc tỉ ở đình Khánh Hội “không cánh mà bay”

(Dân trí) - Cặp tượng cổ vật “ông Mặt trời, bà Mặt trăng" (tượng "bà Nguyệt, ông Nhật") và cổ vật cá hóa long giá trị gần cả tỉ đồng trên mái đình Khánh Hội (Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP) bất ngờ bị kẻ gian lấy trộm.

Cổ vật bạc tỉ ở đình Khánh Hội “không cánh mà bay”

Ngày 17/7, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM và Công an quận 4 (TPHCM) đang khẩn trương điều tra truy xét vụ mất trộm cổ vật có giá trị lớn xảy ra tại đình Khánh Hội (đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4). Được biết, UBND TPHCM cũng đã có văn bản giao Công an TP điều tra, xử nghiêm hành vi vi phạm của đối tượng trộm cắp hiện vật tại di tích đình Khánh Hội.

Cổ vật bạc tỉ ở đình Khánh Hội “không cánh mà bay” - 1

Đình Khánh Hội, di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP, nơi xảy ra vụ mất nhiều cổ vật quý giá.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Công an TP và UBND quận 4 chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận 4 điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của đối tượng trộm cắp hiện vật tại di tích đình Khánh Hội để xử lý theo quy định của Luật di sản văn hóa và Luật hình sự; báo cáo kết quả điều tra, xử lý cho UBND TP.

Cổ vật bạc tỉ ở đình Khánh Hội “không cánh mà bay” - 2

Tượng cổ "Bà Nguyệt, ông Nhật" trên mái đình Khánh Hội (ảnh tư liệu).

Cổ vật bạc tỉ ở đình Khánh Hội “không cánh mà bay” - 3

Tượng ông Nhật trên mái đình Khánh Hội (ảnh tư liệu).

Cổ vật bạc tỉ ở đình Khánh Hội “không cánh mà bay” - 4

2 bên mái đình có 2 pho tượng cổ lần lượt bị kẻ gian lấy mất.

Chiều 17/7, trao đổi với PV Dân trí, người đàn ông trông giữ ngôi đình cho biết, khoảng tháng 10/2018, sau khi ngôi đình được nhóm thợ sửa chữa xong mái ngói thì đến ngày 10/10/2018, phát hiện tượng bà Nguyệt bên phải trên mái đình bị kẻ gian lấy mất. Trong khi vụ việc đang được công an địa phương điều tra làm rõ thì vài tháng sau, ngày 23/3/2019, phía mái đình bên trái tiếp tục mất tượng ông Nhật cùng một tượng cá hóa long (phía sau mái đình).

Cổ vật bạc tỉ ở đình Khánh Hội “không cánh mà bay” - 5

Hai pho tượng "ông Nhật, bà Nguyệt" là cổ vật, có niên đại vào cuối thể kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chất liệu gốm Sài Gòn xưa (gốm Cây Mai), có giá trị mỗi cổ vật khoảng hơn 300 triệu đồng (ảnh tư liệu).

Hội đồng thẩm định đã thẩm định các pho tượng là cổ vật, có niên đại vào cuối thể kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chất liệu gốm Sài Gòn xưa (gốm Cây Mai), có giá trị mỗi cổ vật khoảng hơn 300 triệu đồng (tổng giá trị gần 1 tỉ đồng). Theo quan sát của PV, hiện trường ngôi đình bị mất cổ vật nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, đối diện trụ sở Công an phường 13, quận 4. Đến nay Công an quận 4 vẫn chưa điều tra được đối tượng trộm cắp để xử lý theo quy định Luật di sản văn hóa và Luật hình sự.

Cổ vật bạc tỉ ở đình Khánh Hội “không cánh mà bay” - 6

Đình Khánh Hội được UBND TPHCM cấp quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp TP và nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ.

 Được biết, đình Khánh Hội là 1 trong 7 kiến trúc nghệ thuật được UBND TPHCM cấp quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp TP và nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ.

Nhựt Lê