1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cố sát nhà báo, giám đốc một doanh nghiệp lĩnh 5 năm tù

(Dân trí) - Đến nhà của thư ký tòa soạn một tờ báo nhờ chụp hình đăng quảng cáo khai trương xưởng may, Nguyễn Hữu Lợi, Giám đốc một doanh nghiệp tư nhân bất ngờ dùng dao, búa truy sát nhà báo để đòi tiền.

Ngày 14/1, TAND Quận Gò Vấp, TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Lợi (SN 1983, ngụ P.15, Q.Tân Bình) 5 năm tù về tội: “Cố ý gây thương tích”. Đồng thời, HĐXX cũng buộc bị cáo này bồi thường cho nạn nhân 150 triệu đồng tiền thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần.

Theo cáo trạng của VKS, đêm 20/3/2012, Nguyễn Hữu Lợi đi xe ôm từ quận 3 đến nhà ông Nguyễn Đức Thành (thư ký tòa soạn của một tờ tạp chí) ở tại đường số 3, phường 16, Q.Gò Vấp nhằm nhờ ông Thành chụp hình quảng cáo, đăng báo, in thiệp để ngày 24/3/2012 khai trương xưởng may tại huyện Củ Chi.

Bị cáo Nguyễn Hữu Lợi tại tòa
Bị cáo Nguyễn Hữu Lợi tại tòa

Khi đến nơi, Lợi ngồi nói chuyện với ông Thành tại phòng khách. Sau khi trao đổi công việc xong, đến 22h cùng ngày, bất ngờ Lợi chuyển sang gợi ý chuyện ông Thành từng mượn mình số tiền 150 triệu đồng từ năm 2009 đến nay chưa trả. Cho rằng mình không có mượn bất cứ một xu nào mà bị Lợi dựng chuyện gán nợ oan ức, ông Thành bỏ đi xuống nhà bếp.

Một lúc sau, Lợi cũng xuống bếp hỏi ông Thành: “Bây giờ mày có trả tiền hay không?” thì giữa hai bên cãi nhau.

Lợi dụng ông Thành ở một mình, Nguyễn Hữu Lợi lao vào đánh ông Thành. Lợi một tay kẹp cổ, tay còn lại cầm dao kề vào cổ ông Thành đòi cắt cổ. Đôi bên giằng co, vết dao cứa vào cổ ông Thành dẫn đến máu chảy. Chưa dừng lại ở đó, Lợi dùng búa đóng đinh đánh nhiều cái vào đầu ông Thành. Thấy ông Thành ra máu nhiều và gục ngã xuống sàn nhà, Lợi vứt búa bỏ chạy.

Ông Thành được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Gò Vấp sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Theo kết quả giám định pháp y, ông Thành bị thương tích 30%.

Sau khi gây án, Nguyễn Hữu Lợi bỏ trốn và bị công an phát lệnh truy nã. Đến ngày 4/1/2013, Lợi ra đầu thú tại công an Gò Vấp và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công Quang