1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lần thứ hai khám xét Công ty cổ phần Hữu Nghị Hà Nội:

Cơ quan chức năng cố hình sự hóa tranh chấp dân sự?

(Dân trí) - 11h30 trưa nay, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã kết thúc buổi khám xét kéo dài gần 4 giờ đồng hồ tại khách sạn Hữu Nghị - 23 Quán Thánh, bằng biên bản khám xét khẩn cấp số 249 và Quyết định khởi tố vụ án hình sự chiếm đoạt con dấu.

Vụ khám xét được thực hiện nhằm mục đích thu hồi lại con dấu của Công ty cổ phần Hữu Nghị do hành vi chiếm đoạt, cất giấu, không giao nộp con dấu của bà Mai Thị Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc khách sạn Hữu Nghị.

 

Khám xét phòng làm việc của ông Hoàng Kháng Chiến - phụ trách Phòng hành chính của Công ty Hữu Nghị, cơ quan điều tra đã thu hồi được con dấu, cho vào một hộp nhựa đựng cà phê lấy được trong phòng và niêm phong. Ngoài ra còn một số giấy tờ, tài liệu khác, trong đó có Giấy đăng ký, Giấy phép kinh doanh của công ty.

 

Hiện tại, Công ty cổ phần Hữu Nghị vẫn tồn tại hai Hội đồng quản trị: HĐQT vẫn quản lý, điều hành hiện tại của bà Mai Thị Khánh, ông Nguyễn Hữu Tỵ là HĐQT thành lập từ khi thành lập Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp và HĐQT do UBND TP Hà Nội công nhận.

 

Vụ tranh chấp về ai nắm giữ quyền lãnh đạo Công ty cổ phần Hữu Nghị Hà Nội đang có khiếu kiện. Các cổ đông nắm giữ số đông cổ phiếu của công ty đã gửi đơn khởi kiện lên Tòa hành chính Tòa án Nhân dân TP Hà Nội về việc UBND TP ra Quyết định số 554/QĐUB ngày 30/1/2004 thu hồi con dấu của công ty, nhưng Tòa hành chính đã trả đơn không thụ lý, với lý do vụ việc không thuộc thẩm quyền của Tòa Hành chính.

 

Lãnh đạo công ty và các cổ đông đã tiếp tục kháng cáo sự việc ra Tòa Hành chính TAND tối cao và đang chờ đợi sự giải quyết, phán quyết của cơ quan tòa án nhưng cơ quan Công an vẫn khám xét, nhằm truy tím con dấu của công ty.

 

Đây là vụ khám xét thứ hai kể từ vụ khám xét thứ hai kể từ vụ khám xét ngày 12/10/2005 của Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội.

 

“Điều đáng chú ý trong “vụ án hình sự” này là Công ty không hề vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh mà việc tranh chấp con dấu là tranh chấp nội bộ giữa các cổ đông. Tranh chấp này thuộc thẩm quyền giải quyết của của Tòa Dân sự hoặc Tòa Kinh tế.

 

Quyết định khởi tố vụ án này là trái pháp luật vì hành vi “chiếm đoạt con dấu” theo Đ268 - BLHS chỉ áp dụng với việc chiếm đoạt con dấu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, trong khi Công ty cổ phần Hữu Nghị lại là một doanh nghiệp. Việc hình sự hóa vụ án sẽ có nhiều tác động xấu tới hoạt động của Công ty cũng như môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, cụ thể là tại Hà Nội” - Luật sư Trần Vũ Hải nêu ý kiến.

 

Với việc thu giữ con dấu và Giấy phép kinh doanh này, Công ty cổ phần Hữu Nghị hiện tại trở nên hỗn loạn, không có ai lãnh đạo, doanh nghiệp sẽ không thể tiếp tục hoạt động. Một hợp đồng công ty ký kết cách đây 8 tháng không triển khai được và tất cả những hợp đồng chuẩn bị ký cũng đình trệ lại. Trước mắt, đời sống của trên 30 lao động của công ty bị đe dọa trực tiếp.

 

Hồ sơ, tài liệu về vụ tranh chấp của công ty đã dày lên như núi gần 5 năm nay mà vẫn chưa tìm được giải quyết hữu hiệu.

 

Phương Thảo