1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cô gái giấu 8kg ma túy trong bỉm trẻ em

Tiến Thành

(Dân trí) - Đối tượng Trang và bố ruột đã bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ lên đến 9,5kg ma túy các loại.

Ngày 24/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an thành phố Đồng Hới và các đơn vị nghiệp vụ vừa đấu tranh thành công Chuyên án 119A, bắt 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 9,5kg ma túy tổng hợp các loại, 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan khác.

Cô gái giấu 8kg ma túy trong bỉm trẻ em - 1

Trang và bố ruột là Phạm Văn Duẫn bị bắt giữ (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Theo đó, sau nhiều ngày lên kế hoạch đấu tranh, vào khoảng 13h ngày 23/11, lực lượng công an đã tiến hành đột kích vào căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, bắt quả tang một nữ đối tượng đang chia nhỏ các túi ni-lon chứa chất bột màu trắng để cất giấu.

Đối tượng được xác định là Phạm Thị Quỳnh Trang (SN 1998), trú phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới.

Lực lượng chức năng đã thu giữ được trong phòng của đối tượng Trang khoảng 8kg chất bột màu trắng, theo khai nhận của đối tượng, đây là ma túy tổng hợp loại ketamin.

Số ma túy này được đối tượng Trang cất giấu, ngụy trang rất tinh vi trong các bỉm quần của trẻ em và dự định sẽ tiếp tục vận chuyển đi tiêu thụ. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện thêm 3.111 viên nén (khoảng 1,5kg) dạng thuốc tân dược là ma túy tổng hợp loại thuốc lắc.

Cô gái giấu 8kg ma túy trong bỉm trẻ em - 2

Lực lượng công an thu giữ khoảng 9,5kg ma túy tổng hợp các loại, 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan khác.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng đã bắt thêm đối tượng Phạm Văn Duẩn (SN 1962), trú tại tổ dân phố Diêm Thượng, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới (bố ruột của đối tượng Trang), người tiếp tay, hỗ trợ đối tượng cất giấu ma túy.

Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ 2 đối tượng Phạm Thị Quỳnh Trang và Phạm Văn Duẩn cùng các phương tiện, tang vật có liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng.