1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

TPHCM:

Chuyển ngà voi châu Phi về Việt Nam qua đường máy bay

(Dân trí) - 21 kg sản phẩm ngà voi được cất dấu tinh vi trong va ly hành lý nhưng đã bị Cục Hải quan TPHCM phát hiện bắt giữ.

Ngày 30/6, Cục Hải quan TPHCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ vụ vận chuyển trái phép các sản phẩm được làm bằng ngà voi nhập khẩu từ Pháp về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Qua kiểm tra hành lý bằng máy soi, Cục Hải quan đã phát hiện ông N.P.K, quốc tịch Việt Nam, cất giấu tinh vi trong va ly hành lý 20 sản phẩm (trọng lượng hơn 21kg) chế tác từ ngà voi châu Phi. Các sản phẩm ngà voi trên được chế tác tinh xảo.

Các sản phẩm chế tác từ ngà voi bị bắt giữ
Các sản phẩm chế tác từ ngà voi bị bắt giữ

Đây là mặt hàng thuộc diện cấm nhập khẩu theo Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Hải quan TPHCM đã lập biên bản vi phạm đối với ông N.P.K, đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật, để điều tra xử lý.

Đình Thảo