1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

CHUYỆN LẠ: Làm đơn xin đóng phạt 5 triệu đồng vì “vượt biên” trái phép

Một giám đốc doanh nghiệp ở Long An đã làm đơn xin được đóng phạt hành vi vượt biên trái phép số tiền là 5 triệu đồng. Theo người này, nếu kỷ cương biên giới được thực hiện nghiêm túc thì cờ bạc hết đất sống...

Một
casino bên kia biên giới Tây Ninh

Một casino bên kia biên giới Tây Ninh

Ngày 14.5, anh Nguyễn Dương Trung H (SN 1989, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An hiện là giám đốc một doanh nghiệp ở TP.Tân An, Long An) đã làm đơn gửi Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh để xin được đóng phạt vì “xuất nhập cảnh trái phép”.

Theo đơn, nhiều người quen của anh Trung thường bỏ bê công việc, bao xe đi biên giới Tây Ninh cờ bạc. Những người này không chỉ đi bằng cửa khẩu chính mà còn đi chui qua các đường tiểu ngạch, nhiều nhất là đi ngang chốt biên phòng Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Lúc 15h ngày 13.5, anh Trung đã thử đến khu vực và phát hiện trong bãi xe Ba Thiết có khoảng 50 ô tô đời mới - trong đó có rất nhiều xe của người quen đang đậu tại đây. Lực lượng cò mồi dày đặc, hoạt động công khai và liên tục mời mọc mọi người tham gia đá gà, đánh bài. Nhóm cò mồi khẳng định: Chỉ cần chung 200.000 đồng/người là đảm bảo đi đến nơi về đến chốn. Anh Trung đã chi 200.000 đồng để đi cho biết.

“Người chạy xe ôm chở tôi đi vòng phía sau chốt biên phòng Long Hưng, trong vòng 3 phút đã có mặt tại casino. Thấy đoạn đường quá ngắn, tôi hỏi tại sao lấy tới 200.000 đồng thì anh xe ôm nói, tiền này anh phải chung chi gần hết, chỉ còn dư chút đỉnh mua gạo nuôi con. Tại đây, tôi thấy có khoảng 400 - 500 người Việt Nam hò hét ầm ỉ chơi đá gà, chơi bắn cá. Tôi đang đứng nhìn xem có người quen không thì các cán bộ biên phòng khều vai, kêu đi về” - anh Hiếu ghi trong đơn.

Theo anh Trung, cán bộ Đồn BP CKQT Mộc Bài đã giáo dục, nói tác hại của tệ nạn cờ bạc, sau đó cho anh về. Trao đổi với phóng viên, anh Trung nói: “Tôi có xem Điều 20, nghị định 73/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội quy định thì hành vi qua lậu biên giới mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Nay tôi làm đơn này đề nghị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài xử phạt người vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Tôi cũng khẳng định, tôi không biết đánh bài, cũng không chơi đá gà. Việc tôi qua biên giới ngày 13.5 xuất phát từ việc có quá nhiều người sang biên giới cờ bạc nên tôi muốn tìm hiểu xem tình hình có đúng như vậy hay không. Sau khi thấy có quá nhiều người vượt biên trái phép dễ dàng, tôi muốn được đóng phạt để thể hiện ý thức công dân, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng làm tốt hơn nữa công việc của mình”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dọc biên giới Long An và Tây Ninh, có hàng chục casino mọc lên bên kia biên giới, mỗi ngày có hàng ngàn người xuất cảnh để đá gà, đánh bài. Cuối năm 2013, tỉnh Long An siết chặt đường biên, xử phạt nặng tình trạng vượt biên trái phép. Do đó, hàng ngàn con bạc đã chuyển sang đường biên giới Tây Ninh để thỏa máu đỏ đen.

Trung tá Bùi Quang Vinh - Đồn phó Đồn BPCKQT Mộc Bài - cho biết, anh Trung xuất nhập cảnh trái phép để xem người ta chơi đá gà. Hiện cơ quan này đang xem xét xử lý trường hợp của anh Trung.

Theo An Long

Lao động