1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Chủ quán cơm chứa gái mại dâm

(Dân trí)- Núp dưới vỏ bọc quán cơm bán cho cánh lái xe đường dài nhưng thực khách nào có nhu cầu “vui vẻ”, chủ quán sẵn sàng kiếm gái bán dâm phục vụ từ A đến Z.

Đối tượng Nguyễn Hữu Chánh.
Đối tượng Nguyễn Hữu Chánh (ảnh: An ninh thủ đô)
 
Chiều ngày 5/9, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vợ chồng Nguyễn Hữu Chánh (47 tuổi) và Nguyễn Thị Toàn (48 tuổi, ngụ ở xã Mỹ Trinh, tỉnh Bình Định) về hành vi chứa gái mại dâm.

Theo hồ sơ vụ án, đêm19/8, các trinh sát Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an huyện Phù Mỹ bất ngờ ập vào quán cơm ở khu vực Đèo Nhông (thuộc địa bàn thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ) do vợ chồng Chánh và Toàn làm chủ. Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ trong quán có hành vi mua bán dâm.

Được biết, khu vực Đèo Nhông (huyện Phù Mỹ) là điểm nóng gái mại dâm. Các điểm chứa gái mại dâm trá hình dưới dạng quán giải khát, quán cơm ở ven đường nhằm phục vụ cánh lái xe đường dài. Nếu khách có nhu cầu “hành lạc” chủ quán sẽ bố trí các nhân viên “tiếp đón”. Mỗi lần “tiếp khách” gái bán dâm phải nộp lại khoản tiền cho chủ quán.

Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã triệt xóa nhiều điểm hoạt động mại dâm trá hình. Tuy nhiên, một số chủ quán cơm, giải khát ở đây vẫn lén lút hoạt động.

D. Công