1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Chủ nhà bị tên trộm đâm liên tục 7 nhát để tẩu thoát

(Dân trí) - Phát hiện tên trộm đang ở trong nhà mình, ông Sơn liền đuổi theo thì đối tượng định nhảy qua hàng rào nhưng bị ông Sơn túm được chân. Để thoát thân, đối tượng đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào tay của ông Sơn.

Ngày 26/10, Đại tá Hà Khắc Nghinh - Trưởng Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, truy tìm đối tượng trộm cắp tài sản đâm chủ nhà là ông Trần Thanh Sơn (SN 1960, ngụ khối 3, thị trấn Quảng Phú) bị thương phải nhập viện cấp cứu.


Hiện trường căn nhà nơi bị trộm đột nhập

Hiện trường căn nhà nơi bị trộm đột nhập

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, vào khoảng 1h sáng ngày 19/10, khi ông Sơn đang nằm ngủ trên giường thì nghe tiếng động nên mở mắt ra. Lúc này, ông Sơn phát hiện có một người thanh niên mặt bịt kín đang đứng ở đầu giường nên ông vội ngồi dậy.

Biết bị phát hiện, đối tượng này nhanh chóng trèo lên hàng rào để tẩu thoát nhưng ông Sơn đã đuổi theo rồi nắm chân của đối tượng để kéo xuống. Thấy vậy, đối tượng này đã quay người lại dùng dao đâm liên tục nhiều nhát vào tay của ông Sơn khiến ông phải buông tay ra để đối tượng bỏ trốn.

Còn ông Sơn sau khi bị đâm máu tuôn xối xả đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột). Tài sản của gia đình bị mất gồm 2 chiếc điện thoại và khoảng 1 triệu đồng.


Ông Sơn đang điều trị tại bệnh viện

Ông Sơn đang điều trị tại bệnh viện

Bác sĩ Lê Đăng Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết, “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, có nhiều vết thương ở cẳng tay phải và mu bàn tay trái. Trong đó, có nhiều vết thương rộng từ 1-2cm, đứt một phần thân cơ và một nhánh thần kinh cảm giác. Các vết thương này đều do người khác dùng dao đâm vào”.

Hiện các vết thương của ông Sơn đã được phẫu thuật và đang trong giai đoạn hồi phục.

Theo lãnh đạo Công an huyện Cư M’gar, hiện tại cơ quan CSĐT đã xác định được đối tượng tình nghi nhưng người này đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Thúy Diễm